Tin tức

Việt Nam trao huân chương cho các cơ sở đào tạo của Nga


Buổi lễ trao tặng huân chương và kỷ niệm chương cho các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga. (Ảnh: Tâm Hằng/Vietnam+)
Ngày 25/10, lễ trao Huân chương Hữu nghị và Kỷ niệm chương vì những đóng góp vào sự nghiệp an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho các cơ sở đào tạo, giáo viên và cán bộ của Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga, đã diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga.

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành, trưởng đoàn, đã đại diện cho Bộ trao phần thưởng cao quý cho phía Nga.

Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được trao cho bốn cơ sở đào tạo hợp tác với Việt Nam, gồm: Trường Đại học Bộ Nội vụ Nga tại Moskva mang tên Kikotia, Học viện quản lý thuộc Bộ Nội vụ Nga, Học viện Bộ Nội vụ Nga tại Volgograd, Học viện Phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ các Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga.

Ngoài ra, 33 cán bộ và giáo viên của các cơ sở đào tạo trên được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Nội vụ Việt Nam.

Phát biểu với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cho biết các cơ sở đào tạo của Bộ Nội vụ và Bộ các Tình trạng khẩn cấp Nga đã đào tạo cho Bộ Công an hàng nghìn học viên với các chuyên ngành khác nhau, từ lĩnh vực cảnh sát cho đến an ninh.

Đại đa số các học viên này sau khi về nước đều đang giữ những vị trí quan trọng, chủ chốt trong lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội. Nhiều cán bộ đã được bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo cao. Đây là bằng chứng cho thấy hợp tác giữa hai Bộ, hai ngành và hai nước trong đào tạo đã và đang đem lại hiệu quả cao và thiết thực, góp phần củng cố cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Lãnh đạo các cơ sở được trao tặng Huân chương cũng dành những lời lẽ tốt đẹp nhất để nói về các học viên Việt Nam của mình cũng như về hiệu quả hợp tác trong đào tạo giữa hai Bộ, hai ngành. Sự hợp tác đó có truyền thống lâu dài và được phát triển nhất quán và liên tục với đà phát triển của quan hệ chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam.

Trong chương trình làm việc tại Liên bang Nga, đoàn còn có nhiều chuyến thăm và làm việc tại các trường trên nhằm xúc tiến hơn nữa quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, mở rộng sang lĩnh vực nghiên cứu, phát triển các sáng chế, chuyển giao, thương mại hóa các sản phẩm tại Việt Nam và Liên bang Nga. Tới đây hai bên có kế hoạch thúc đẩy thành lập các nhóm công tác để thảo luận sâu hơn về các vấn đề đề cập đến trong chuyến làm việc này./.
 
TTXVN/VNP

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức.

Top