Tin tức

Việt Nam-Thái Lan đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm xuyên biên giới


Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan trao đổi văn kiện hợp tác. (Ảnh: Sơn Nam/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ngày 20/12, tại Bangkok, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Chakthip Chaijinda, Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã đồng chủ trì Đối thoại cấp cao lần thứ nhất giữa Bộ Công an Việt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Tại Đối thoại lần này, hai bên đã trao đổi sâu rộng những vấn đề liên quan đến hợp tác giữa lực lượng Công an Việt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhất là trao đổi thông tin tình hình quốc tế, khu vực mà hai bên cùng quan tâm, hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường.

Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Đại tướng Chakthip Chaijinda chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Vương quốc Thái Lan và dự Đối thoại cấp cao Việt Nam-Thái Lan về phòng, chống tội phạm và các vấn đề an ninh lần thứ nhất của Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam trong việc góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước nói chung và giữa các cơ quan hữu quan trong đó có Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan với Bộ Công an Việt Nam nói riêng; đồng thời khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm giữa Thái Lan và Việt Nam.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng và đánh giá cao Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đăng cai tổ chức "Đối thoại cấp cao" lần thứ nhất tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Ngài Tổng Tư lệnh và các cộng sự dành cho đoàn.

Hai bên nhất trí cho rằng trong những năm qua, trên cơ sở các Hiệp định, Thỏa thuận đã ký giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan không ngừng được thúc đẩy có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực nhất là trong hợp tác an ninh, cảnh sát, trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ...

Thông qua kênh hợp tác Interpol, hai bên đã hỗ trợ, cung cấp, trao đổi thông tin tội phạm, phối hợp xác minh, truy bắt các đối tượng truy nã từ nước này trốn sang nước kia, thông tin các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia có liên quan đến công dân mỗi nước; trao đổi thông tin và phối hợp đấu tranh chống tội phạm ma túy.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên khẳng định tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp giữa Bộ Công an Việt Nam với Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan nhằm tăng cường sự hiểu biết, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Tiếp tục duy trì cơ chế "Đối thoại cấp cao" luôn phiên giữa Bộ Công an Việt Nam-và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan mỗi năm 1 lần.

Kết thúc đối thoại, Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Chakthip Chaijinda đã ký Biên bản thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Ngay sau đó, Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Chakthip Chaijinda đồng chủ trì buổi họp báo, trả lời các câu hỏi của phóng viên các cơ quan báo chí của Thái Lan và Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã hội kiến Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan, Đại tướng Thawip Netniyom./.
 
TTXVN/VNP

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top