Tin tức

Việt Nam giành huy chương Bạc Liên hoan xiếc quốc tế tại Italy

Ảnh minh họa. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Chiều 20/1, tại Hà Nội, Nghệ sỹ Nhân dân Vũ Ngoạn Hợp, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cho biết tại Liên hoan Xiếc quốc tế diễn ra tại Italy từ ngày 21/12/2014-14/1/2015, đoàn Việt Nam đã giành 1 huy chương Bạc và Giải Khán giả yêu thích nhất.

Tiết mục giành huy chương Bạc “Lăn vòng nghệ thuật - Chiến binh dũng cảm" do nghệ sỹ ưu tú Tại Duy Ánh và Trần Mạnh Cường dàn dựng và các nghệ sỹ Nguyễn Đức Thành, Trần Hồng Hảo, Phan Văn Chiến và Nguyễn Đức Tài biểu diễn.

Tiết mục "Quay khung nghệ thuật" do nghệ sỹ Đức Thành biểu diễn và nghệ sỹ Ngô Tuyết Hoàn dàn dựng đã giành Giải Khán giả yêu thích nhất.

Đây là lần thứ 32 Liên hoan xiếc này được tổ chức, thu hút sự tham dự của các đoàn nghệ sỹ xiếc đến từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đoàn Việt Nam tham dự Liên hoan với 6 thành viên, đều là diễn viên của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, trong đó có 4 nghệ sỹ biểu diễn. Nghệ sỹ Nhân dân Vũ Ngoạn Hợp là thành viên Ban giám khảo.

Cơ cấu giải thưởng của Liên hoan gồm 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng. Năm 2013, lần đầu tiên Việt Nam tham gia và đã giành huy chương Vàng tại Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ 31.

Nhân dịp này, Liên đoàn Xiếc Việt Nam công bố kế hoạch biểu diễn năm 2015. Để phục vụ nhân dân, đặc biệt là trẻ em, Liên đoàn Xiếc Việc Nam đang tiến hành dàn dựng chương trình đặc sắc “Mừng xuân Ất Mùi”, chương trình này sẽ diễn ra ngày 21/2 (mùng 3 Tết).

Bên cạnh đó, Liên đoàn cũng biểu diễn chương trình chào mừng 40 năm Ngày giải phóng miền Nam từ 25/3-15/5, tại Rạp Xiếc Trung ương và tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Một đoàn xiếc lưu động cũng sẽ biểu diễn miễn phí phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân vùng sâu, vùng xa dịp Tết Ất Mùi tại 11 huyện thuộc 3 tỉnh Hòa Bình, Tuyên Quang và Quảng Trị./.
TTXVN/VNP


Top