Tin tức

Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác với các địa phương Trung Quốc

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thị trưởng Trùng Khánh (Trung Quốc) Đường Lương Trí. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Ngày 31/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, (Trung Quốc) Đường Lương Trí đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh hoan nghênh Thị trưởng Đường Lương Trí sang thăm Việt Nam và phối hợp với các cơ quan liên quan của Việt Nam tổ chức thành công các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thông giữa hai bên. 

Phó Thủ tướng chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Trùng Khánh trong thời gian qua; khẳng định luôn coi trọng việc tăng cường hợp tác cùng có lợi với các địa phương Trung Quốc, trong đó có Trùng Khánh.

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Trùng Khánh tăng cường giao lưu hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế-xã hội với các địa phương Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam cải thiện, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng khu vực biên giới để tạo sự đồng bộ, tăng cường nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam, góp phần tích cực thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc phát triển cân bằng và bền vững.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cần tăng cường kết nối giao thông; tích cực nghiên cứu các biện pháp thích hợp để thúc đẩy việc vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt từ Việt Nam qua Trung Quốc sang các nước Á-Âu. 

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ; tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giáo dục, góp phần tạo nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. 

Thị trưởng Đường Lương Trí bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam; khẳng định thành phố Trùng Khánh coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các Bộ/ngành và địa phương của Việt Nam; sẵn sàng tăng cường giao lưu hữu nghị, thúc đẩy đầu tư, thương mại, kết nối cơ sở hạ tầng giao thông, đưa hợp tác thực chất giữa hai bên đi vào chiều sâu, góp phần củng cố quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam./.

TTXVN/VNP


Top