Tin tức

Việt Nam-Campuchia đẩy mạnh trao đổi thông tin, hợp tác truyền thông


Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chào xã giao Thủ tướng Hoàng Gia Campuchia Samdech Hun Sen.
(Ảnh: Phan Minh Hưng/TTXVN)
Chiều 22/9, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen đã tiếp thân mật Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Trương Minh Tuấn cùng Đoàn đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông đang có chuyến thăm và làm việc tại Campuchia.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bưu chính Viễn thông Campuchia Tram Iv Tek và Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith.

Tại các cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển thông tin và truyền thông của mỗi nước, vui mừng nhận thấy hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giữa hai nước thời gian qua đã được triển khai tích cực, không ngừng phát triển và đạt những kết quả nổi bật, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ kinh nghiệm xây dựng chính sách quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin và truyền thông; thường xuyên duy trì, trao đổi các đoàn phóng viên, nhà báo sang cập nhật đưa tin về đất nước, con người và thành tựu phát triển của mỗi nước.

Nhằm củng cố và mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này, phù hợp với tình hình phát triển của mỗi nước, khai thác tốt những điều kiện và tiềm năng trong giai đoạn mới, trong chuyến làm việc tại Campuchia của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn, hai bên đã ký kết bốn văn kiện hợp tác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia từ ngày 21-23/9, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Thông tin và Truyền thông thăm Đại sứ quán Việt Nam, trao tặng 10 bộ máy vi tính cho các trường học dành cho con em Việt kiều tại Campuchia; thăm Công ty Viettel Cambodia (Metfone), Đài truyền hình quốc gia và Đài phát thanh quốc gia Campuchia./.
 
TTXVN/VNP

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Ngày 22/4, trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Mỹ năm 2024, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh uỷ 6 tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế và Yên Bái do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu.

Top