Tin tức

Việt-Hàn tăng cường hợp tác thúc đẩy ổn định tài chính khu vực

Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn và Thống đốc Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc
Zhin Woong-Seob. (Ảnh: Vũ Toàn-Phạm Duy/Vietnam+)
Từ ngày 29/9 đến 2/10 vừa qua, Đoàn công tác của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia do Chủ tịch Ủy ban Vũ Viết Ngoạn làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại Hàn Quốc.

Tham gia đoàn công tác còn có lãnh đạo Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Chứng khoán Vietcombank, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Dragon Capital.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đã có buổi làm việc với Chủ tịch Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC) Yim Jong-yong, Thống đốc Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) Zhin Woong-Seob, gặp Thống đốc Ngân hàng Trung ương Lee Ju-yeol, Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư Chứng khoán Hwang Young-key, Chủ tịch Sở giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc Choi Kyung-soo và tiếp xúc với một số định chế tài chính lớn của Hàn Quốc có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Đoàn Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan của Hàn Quốc đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Hai bên khẳng định việc quan hệ hai nước đã được nâng lên thành Đối tác chiến lược và việc ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ mở ra nhiều cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương.

Chủ tịch Vũ Viết Ngoạn giới thiệu về những thành tựu kinh tế xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi đà tăng trưởng, kết quả chương trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Đoàn cũng giới thiệu chủ trương của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam tiếp tục thực thi chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp.

Về phần mình, các định chế tài chính Hàn Quốc đều đánh giá cao triển vọng kinh tế của Việt Nam và bày tỏ mong muốn các cơ quan quản lý của Việt Nam tạo điều kiện để họ mở rộng đầu tư trên thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Phía bạn đã trao đổi với Đoàn kinh nghiệm về phát triển, quản lý và giám sát thị trường vốn tại Hàn Quốc, đặc biệt là kinh nghiệm của Hàn Quốc trong việc thành lập thị trường KONEX nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian khởi nghiệp.

Chủ tịch Vũ Viết Ngoạn và Chủ tịch Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc, Thống đốc Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc cũng đã trao đổi về khả năng ký kết Bản thỏa thuận về hợp tác chia sẻ thông tin giám sát các định chế tài chính Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam và đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giám sát tài chính. Hai bên thống nhất sẽ tiếp tục trao đổi, thảo luận nội dung chi tiết và kế hoạch thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Đoàn cũng đã trao đổi các thông tin cập nhật về sáng kiến của Việt Nam đề xuất thành lập Diễn đàn Ổn định tài chính Đông Á.

Phía Hàn Quốc tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác vì mục tiêu ổn định tài chính khu vực, khẳng định sự ủng hộ cao đối với sáng kiến của Việt Nam và cam kết tiếp tục cử người tham gia vào quá trình xây dựng đề án thành lập diễn đàn và đệ trình sáng kiến lên Hội nghị Bộ trưởng tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 trong thời gian tới./.
 
TTXVN/VNP

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Ngày 22/4, trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Mỹ năm 2024, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh uỷ 6 tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế và Yên Bái do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu.

Top