Tin tức

Viện KHKT Nông nghiệp miền Nam kỷ niệm 90 năm thành lập

Quang cảnh buổi lễ.
Sáng ngày 18/12, tại Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (1925 - 2015).

Đến dự có ông Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua các thời kỳ; đại diện Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; các cơ quan ngoại giao, lãnh đạo các tỉnh thành phía Nam; đại diện Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học Công nghệ, Trung tâm Khuyến nông của 17 tỉnh thành phía Nam cùng các nhà khoa học và toàn thể cán bộ, nhân viên của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam tham dự.

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam có tiền thân là Viện Khảo cứu Nông Lâm Đông Dương được thành lập ngày 02/4/1925 tại Tp. Hồ Chí Minh. Viện có chức năng và nhiệm vụ nghiên cứu lai tạo nhân giống cây trồng, vật nuôi; nghiên cứu kinh tế, hạ tầng cơ sở nông nghiệp toàn miền Nam; nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp; đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Hùng, Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam, khẳng định: Trong suốt quá trình 90 năm xây dựng và phát triển, thế hệ các nhà khoa học, cán bộ viên chức của Viện đã đóng góp nhiều công trình nghiên cứu có giá trị to lớn về mặt khoa học và thực tiễn cho đất nước. Tất cả góp phần đưa nền sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh phía Nam nói riêng và cả nước nói chung lên ngang tầm khu vực với nhiều mặt hàng xuất khẩu như: điều, sắn, hồ tiêu… đạt hiệu quả kinh tế cao.

Ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chia sẻ những kỷ niệm khi còn làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và động viên các nhà khoa học trẻ vững bước nghiên cứu, sáng tạo, góp sức thúc đẩy khoa học nông nghiệp nước nhà phát triển./.

Tin, ảnh: Sơn Nghĩa


Top