Văn hóa

UNIS - Ngôi trường của tình hữu nghị

Trường quốc tế Liên hiệp quốc Hà Nội (UNIS) được thành lập bởi Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Việt Nam là biểu tượng của tình hữu nghị trong nền giáo dục quốc tế. Hiện nay, trường có hơn 1000 học sinh đến từ hơn 60 quốc gia, đại diện của 40 ngôn ngữ trên thế giới. Năm 2018 đánh dấu 30 năm trường UNIS có mặt tại Việt Nam với nhiều thành công đáng tự hào.
Thành lập năm 1988, UNIS bắt đầu với 13 học sinh và một giáo viên. Đến nay, UNIS đã hoàn thiện 3 cấp học gồm: Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học phổ thông. Khuôn viên nhà trường còn có nhà hát 400 chỗ ngồi, hồ bơi, phòng học chuyên biệt cho khoa học và thiết kế, không gian xanh và mở để học sinh vui chơi sau những giờ học.

Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, trường quốc tế UNIS vinh dự được đón Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon đến thăm. Phát biểu trước các học sinh và giáo viên của trường, ông Ban Ki Moon bày tỏ vui mừng vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững của LHQ đã được áp dụng vào chương trình giáo dục công dân toàn cầu của trường UNIS. 


Trường quốc tế Liên hiệp quốc Hà Nội được thành lập từ năm 1988,
là biểu tượng của tình hữu nghị trong nền giáo dục quốc tế. Ảnh: Tư liệu.



Giờ học toán sinh động với cách làm việc nhóm tại trường UNIS. Ảnh: Khánh Long



Một tiết dạy hội họa có sự trò chuyện hướng dẫn cụ thể của giáo viên luôn mang lại thú vị cho học sinh. Ảnh: tư liệu


Thầy giáo hướng dẫn học sinh thực hành tại xưởng thực hành dạy nghề. Ảnh: Khánh Long


Thầy và trò trong một tiết học trong không gian sinh động. Ảnh: tư liệu



Các em học sinh nước ngoài thích thú học may vá thêu thùa tại trường UNIS. Ảnh: tư liệu


Một buổi thực hành nghề thú vị với các học sinh nam. Ảnh: Khánh Long


Xưởng thực hành của nhà trường luôn đầy đủ các máy móc thiết bị
để học sinh học nghề và trải nghiệm các nghề khác nhau. Ảnh: Khánh Long



Học sinh trường UNIS trải nghiệm làm nghề thợ xây bằng cách tham gia hỗ trợ xây dựng
các công trình vệ sinh tại một số địa phương khi đi hoạt động cộng đồng. Ảnh: tư liệu



Các em học sinh quốc tế học viết thư pháp tiếng Việt. Ảnh: tư liệu



Giờ học âm nhạc dành cho các em học sinh tiểu học luôn sôi nổi và sinh động. Ảnh: tư liệu



Học sinh mầm non có không gian học tập riêng. Ảnh: Khánh Long

UNIS được đánh giá là trường quốc tế đa dạng nhất ở Hà Nội, giáo dục tại UNIS diễn ra trong một môi trường đa văn hóa, nơi học sinh được học các nguyên tắc Bình đẳng của Liên Hợp Quốc, tìm hiểu những vấn đề có tính thời đại như biến đổi khí hậu, chấm dứt đói nghèo và tăng cường hợp tác quốc tế. Trường UNIS luôn gắn đào tạo với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hoá Việt Nam, trao quyền cho phụ nữ. Các cấp học của trường UNIS đều có không gian học tập riêng, có sân cỏ nhân tạo, bãi bóng, khu thể thao, bể bơi hiện đại, giúp học sinh nâng cao sức khoẻ, tích cực tham gia học tập tại trường.

Trường UNIS có 1.140 học sinh, 315 giảng viên và nhân viên trong đó 40% là công dân Hoa Kỳ, còn lại là từ Anh, Úc, Canada, New Zealand và các nước khác. Hơn 50% giảng viên và quản lý của trường có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.
UNIS Hà Nội có Quỹ Học bổng dành cho các em học sinh Việt Nam học giỏi có hoàn cảnh khó khăn. Hiện có 9 học sinh được nhận chương trình học bổng này. Các học sinh Việt Nam học tập tại đây khi trưởng thành đều có nhiều đóng góp cho cộng đồng. 

Đến thăm trường UNIS chúng tôi được nghe kể nhiều về cậu học sinh Nguyễn Nam. Năm 2012, Nam vào học hệ Trung học phổ thông của trường UNIS. Vốn tiếng Anh ít ỏi, và môi trường mới lạ khiến cậu học sinh mới gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực học tập vượt bậc, Nguyễn Nam đã trở thành một trong những học sinh giỏi nhất của Trường UNIS. Nam đạt điểm số tôi đa (45 điểm) trong kỳ thi tốt nghiệp, nhận bằng tốt nghiệp Tú tài Quốc tế (IB) sau khi đạt tối đa 45 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp. Thành tích này cũng giúp Nguyễn Nam đạt được học bổng toàn phần của trường Williams College, một trong những trường Đại học hàng đầu của Hoa Kỳ.

Nguyễn Nam sẻ: "Cuộc sống của tôi đã thay đổi nhiều kể từ thời điểm vào học ở trường UNIS. Tại đây, tôi tìm thấy nguồn cảm hứng mạnh mẽ để học tập, trưởng thành và phấn đấu đạt được những gì tôi mơ ước..."



Toàn cảnh trường UNIS với khuôn viên rộng 9,2ha và cơ sở quy mô tại Ciputral Hà Nội. Ảnh: tư liệu


Vào dịp Tết Nguyên đán trường UNIS tổ chức các hoạt động mang đậm nét văn hóa Việt Nam
như múa rồng, lân và các trò chơi dân gian. Ảnh: tư liệu


Một tiết mục múa quạt do học sinh của trường biểu diễn trong một sự kiện của trường. Ảnh: tư liệu


Nhà hát của trường với 400 chỗ ngồi và sân khấu hiện đại cho những giờ học nhạc của học sinh. Ảnh: Khánh Long


Trong dịp lễ Trung thu, học sinh lại được trải nghiệm những trò chơi văn hóa dân gian của Việt Nam. Ảnh tư liệu


Học sinh tham gia các sự kiện, ngày hội của trường thường được tiếp cận với những nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam.
Ảnh tư liệu


Sân chơi thể thao trong nhà hiện đại và quy mô giúp học sinh tăng cường sức khỏe sau giờ học. Ảnh: Khánh Long

 
Bài: Bích Vân, Minh Hợp - Ảnh: Khánh Long &Tư liệu


Top