Tin tức

Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc tạo thuận lợi cho đối thoại liên Triều

Triều Tiên và Hàn Quốc đấu pháo tại vùng biển tranh chấp trên Hoàng Hải. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Hãng tin Yonhap ngày 25/1 dẫn nguồn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Triều Tiên đã yêu cầu Hàn Quốc tạo “môi trường thuận lợi” cho các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên.

Thông báo trên được Ủy ban Quốc phòng - cơ quan quyền lực cao nhất của Triều Tiên - đưa ra cùng ngày, trong đó nhắc lại thông điệp đầu năm của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un về khả năng tiến hành các cuộc đối thoại liên Triều, kể cả cuộc gặp thượng đỉnh, nếu môi trường thuận lợi.

Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cho rằng “sự cải thiện và tiến triển trong quan hệ liên Triều là nhu cầu của thời đại và không thể bị trì hoãn hơn nữa” song “quan hệ giữa hai miền vẫn trong tình trạng bế tắc, thậm chí môi trường đối thoại cơ bản vẫn chưa được tạo ra.”

Bên cạnh đó, ủy ban trên còn đổ lỗi cho Hàn Quốc đã cho phép các nhà hoạt động dân sự phát tán truyền đơn qua biên giới và tiếp tục duy trì kế hoạch tập trận chung với Mỹ vào tháng Ba và tháng Tám tới, đồng thời cảnh báo Seoul sẽ phải hứng chịu “những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nếu tiếp tục thách thức nỗ lực đối thoại của Bình Nhưỡng”.

Tuy nhiên, trong thông báo lần này, ủy ban trên không đề cập đến đề nghị đối thoại cấp bộ trưởng liên Triều trong tháng Một mà phía Hàn Quốc đã đưa ra trước đó./.

TTXVN/VNP

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top