Tin tức

Trao tặng Kỷ niệm chương cho Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam

Tặng kỷ niệm chương cho Đại sứ Preeti Saran. (Ảnh: Phạm Văn Thảo/Vietnam+)
Ngày 19/1, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” cho bà Preeti Saran - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, giáo sư, tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn đã nêu bật những đóng góp quý báu của bà đại sứ đối với sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam, Ấn Độ, đặc biệt là những đóng góp to lớn trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tại Học viện, xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Cộng hòa Ấn Độ.

Thay mặt Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ học viện, giáo sư, tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn trao tặng bà đại sứ Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,” phần thưởng cao quý nhất của học viện dành cho những người có đóng góp to lớn vì sự nghiệp phát triển của học viện.

Đại sứ Preeti Saran đảm nhận công tác tại Việt Nam từ năm 2014. Trong thời gian hai năm công tác tại Việt Nam, bà đại sứ đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ giữa Ấn Độ và Việt Nam trong đó có quan hệ hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đơn vị nghiên cứu hàng đầu của Ấn Độ như Viện Quản lý Bangalore (IIMB) và Viện Hành chính công Ấn Độ (IIPA).

Phát biểu tại buổi lễ, đại sứ Preeti Saran điểm qua sự phát triển quan hệ Ấn-Việt trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, an ninh quốc phòng…, khẳng định Ấn Độ-Việt Nam là bạn bè thủy chung, tin cậy, quan hệ đối tác chiến lược Ấn-Việt phát triển hết sức mạnh mẽ trong thời gian qua và ngày càng phát triển.

Việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với sự khai trương của hai nguyên thủ quốc gia - Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang - là một điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Đại sứ nhấn mạnh, sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam vào tháng 2, trên cương vị mới là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ phụ trách phương Đông, bà sẽ tiếp tục đóng góp cho việc phát triển quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, cũng như giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đơn vị nghiên cứu hàng đầu tại Ấn Độ.

Cũng trong buổi lễ này, đại sứ cũng đã thay mặt Chính phủ Ấn Độ trao tặng khoản tài trợ 100.000 USD cho Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ./.
 
TTXVN/VNP


Top