Tin tức

Trao huân, huy chương cho cựu chuyên gia, quân tình nguyện ở Lào


Ông Phomma Sitsena, đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam trao Huân, Huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào cho các cán bộ, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)
Ngày 30/12, tại tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ trao tặng huân, huy chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho 99 cựu cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam tại Lào đang sinh sống tại tỉnh.

Dự chương trình có ông Phomma Sitsena, đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Trưởng ban Liên lạc toàn quốc quân tình nguyện Việt Nam-Lào và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Trong giai đoạn 1945-1975, tỉnh Thái Nguyên có trên 8.000 cán bộ, chiến sỹ, chuyên gia quân sự, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã cống hiến tuổi thanh xuân, sát cánh chiến đấu cùng nhân dân các dân tộc Lào chống lại chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giành độc lập.

Trong số đó, trên 1.000 người đã hy sinh, hơn 2.000 người trở thành thương binh, bệnh binh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên Đoàn Văn Tuấn khẳng định quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào đã sớm được gây dựng, gìn giữ và phát triển trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của hai dân tộc, được nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có.

Nhân dân hai nước đã trở thành những người bạn chiến đấu thân thiết trên cùng trận tuyến. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sẽ tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Lào nói chung và các tỉnh kết nghĩa, có mối quan hệ hợp tác nói riêng trên mọi lĩnh vực…

Ông Phomma Sitsena, đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam nhấn mạnh Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Việt Nam, nhất là quân tình nguyện, chuyên gia quân sự đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh tuổi thanh xuân, kề vai sát cánh cùng quân dân Lào đấu tranh giành độc lập.

Đảng, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào quyết định trao tặng huân chương, huy chương cao quý cho những người đã chiến đấu, hy sinh vì đất nước Lào để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ cao cả đó./.
 
TTXVN/VNP


Top