Tin tức

TPHCM ban hành Đề án quản lý các công viên tại quận 1

Công viên 30/ 4 bên cạnh Nhà thờ Đức Bà.
UBND TPHCM vừa ban hành Đề án quản lý công viên Bạch Đằng, công viên 23 tháng 9 và công viên 30 tháng 4 tại quận 1.

Công viên Bạch Đằng thuộc khu bờ Tây sông Sài Gòn, từ cầu Thủ Thiêm 2 (dự kiến) đến hết khu vực cột cờ Thủ Ngữ, chiếm diện tích khoảng 28,05 ha. Đây là khu công viên đa chức năng có vị trí chiến lược và mang tầm cỡ cấp Thành phố, bao gồm 3 chức năng chính: Công viên, bến cảng du lịch, hạ tầng giao thông bộ (giao thông cơ giới, giao thông đường bộ, giao thông thủy, thương mại ngầm).

Công viên 23 tháng 9 có diện tích khoảng 9,46 ha, chiều rộng khoảng 90 m (tính từ lộ giới), tổng chiều dài khoảng 1.100 m. Giới hạn bởi Quảng trường Quách Thị Trang và các đường Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Nguyễn Trãi.

Công viên 23 tháng 9 là khu công viên cây xanh, văn hóa, quảng trường (không gian công cộng tổ chức các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội); các tầng ngầm làm bãi đậu xe buýt, xe 2 bánh, 4 bánh và thương mại dịch vụ. Phần công trình ngầm có 4 tầng, 2 tầng để xe 4 bánh và 2 tầng thương mại dịch vụ. Không gian ngầm Công viên 23 tháng 9 được kết nối với không gian ngầm nhà ga Trung tâm Bến Thành dưới Quảng trường Quách Thị Trang và tầng hầm các công trình cao tầng (bằng hành lang kết nối).

Công viên 30 tháng 4 nằm giữa đường Alexandre De Rhodes, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hàn Thuyên, Phạm Ngọc Thạch; hai đường Pasteur và Lê Duẩn cắt ngang qua công viên. Công viên 30 tháng 4 là khu công viên cây xanh, văn hóa, quảng trường (không gian công cộng tổ chức các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội) và là khu vực có nhà ga ngầm của tuyến đường sắt số 4.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM cũng chấp thuận cho UBND quận 5 tiến hành cải tạo, chỉnh trang Công viên Văn Lang bằng nguồn vốn xã hội hóa./.
 
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ


Top