Tin tức

Tổng thống Putin: Quan hệ Nga-Việt Nam đang phát triển tốt đẹp

Đại sứ Ngô Đức Mạnh chụp ảnh lưu niệm với Tổng thống Nga Putin. (Nguồn: Vietnam+)
Ngày 11/4, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh cùng 16 Đại sứ các quốc gia khác đã trình Quốc thư lên Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận Quốc thư từ 17 Đại sứ ở Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã chúc mừng các Đại sứ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ công tác lại Nga, đồng thời nhấn mạnh: "Các Đại sứ được giao phó sứ mệnh rất quan trọng, đầy trọng trách, đó là nỗ lực thúc đẩy phát triển mối quan hệ của nước mình với Nga, củng cố đối thoại chính trị, mở rộng quan hệ kinh tế-thương mại, làm sâu sắc các cuộc tiếp xúc về văn hóa-nhân văn và trao đổi đoàn các cấp."

Tổng thống Putin khẳng định, phía Nga sẵn sàng ủng hộ những sáng kiến xây dựng của các Đại sứ; trong hoạt động của mình các Đại sứ hoàn toàn có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của lãnh đạo Nga, sự giúp đỡ, phối hợp của các ban, ngành, giới doanh nghiệp và xã hội Nga.

Đề cập đến quan hệ Nga-Việt Nam, Tổng thống Putin cho rằng hai nước đang phát triển hiệu quả mối quan hệ đối tác chiến lược, và duy trì các cuộc tiếp xúc chính trị tích cực. Hai nước đã phối hợp chặt chẽ, trước hết trong khuôn khổ các tổ chức đa phương trong không gian khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Nga, hai bên cũng đã hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự. 

Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học kỹ thuật hoạt động hiệu quả. Nhìn chung, quan hệ hợp tác song phương Nga-Việt Nam đang phát triển tốt đẹp./.

TTXVN/VNP

Khai mạc Triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng tại Lào

Khai mạc Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 18/4, tại Trung tâm văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng" do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào tổ chức. Đây là sự kiện nhằm làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Top