Tin tức

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Indonesia


Lễ đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân bay Quốc tế Soekarno-Hatta. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 12 giờ 10 ngày 22/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta, thủ đô Jakarta, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia theo lời mời của Tổng thống Joko Widodo.

Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta có Bộ trưởng Thương mại Engatiato Lukita, đồng Chủ tịch Ủy ban hỗn hợp hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật Indonesia-Việt Nam và nhiều quan chức Indonesia.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hoành Năm, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia cũng có mặt tại sân bay để đón Tổng Bí thư.

Chiều 22/8, tại trụ sở Quốc hội Indonesia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu Nhân dân (tức Hạ viện) Indonesia Setya Novanto, Chủ tịch Hội đồng đại biểu địa phương (tức Thượng viện) Indonesia Oesman Sapta Odang. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia, chiều 22/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam bên cạnh ASEAN và đông đảo đại diện cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia.

Cùng ngày, tại Thủ đô Jakarta, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham quan Bảo tàng quốc gia Indonesia./.

 
TTXVN/VNP
 

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top