Nghệ thuật

Tinh hoa múa Israel

Tinh hoa Israel là tên chương trình biểu diễn của các nghệ sĩ múa Vũ đoàn Halleluya biểu diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội nhân kỷ niệm 23 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Israel.
Những vũ công vũ đoàn Halleuya đã đem đến cho khán giả Việt Nam một chương trình múa dân gian Israel cực kỳ hấp dẫn. Đạo diễn Barry Avidan, Trưởng vũ đoàn Halleluya chia sẻ, các điệu múa đặc sắc của Halleluya là sự hòa trộn của nhiều nền văn hóa của đất nước Israel. Đặc biệt đến với Việt Nam lần này các nghệ sĩ Israel đã tặng riêng cho khán giả một món quà thú vị là sự kết hợp tà áo dài Việt Nam màu trắng được trang trí các họa tiết truyền thống của Israel./.


Tinh hoa Israel là tên chương trình biểu diễn của Vũ đoàn Halleluya tại Nhà hát lớn Hà Nội.


Chương trình Tinh hoa Israel do Vũ đoàn Halleluya thực hiện có 14 vũ công.


Những tiết mục múa đặc sắc của các vũ công Israel hút mắt người xem.


Các điệu múa của Vũ đoàn Halleluya là sự hòa trộn nhiều nền văn hóa của đất nước Israel.


 Tiết mục múa "Đám cưới người Do Thái" được trình diễn tại Nhà hát lớn Hà Nội.


Nét rạng ngời của một vũ công Vũ đoàn Halleluya trong điệu múa dân gian Israel.


Một tiết mục múa dân gian đầy màu sắc của Vũ đoàn Halleluya.


Những vũ công Vũ đoàn Halleluya trong trang phục với màu sắc, họa tiết  đặc trưng của đất nước Israel.


Chương trình có sự kết hợp đặc sắc khi các diễn viên múa mặc tà áo dài truyền thống Việt Nam
trình diễn các điệu múa dân gian Israel.



Những điệu múa điêu luyện của Vũ đoàn Halleluya .


Những nỗ lực lớn những vũ công Israel đã mang đến cho khán giả Hà Nội một chương trình nghệ thuật đặc sắc.
 

Bài: Ngân Hà - Ảnh: Việt Cường


Top