Tin tức

Mãn nhãn những phần thể hiện đẹp mắt ở môn Thể dục nghệ thuật tại SEA Games 31

Trong khuôn khổ SEA Games 31, các cuộc tranh tài của Thể dục nghệ thuật diễn ra trong 2 ngày (18-19/5) tại Cung thể thao Quần ngựa (Hà Nội). Các vận động viên sẽ thi đấu ở vòng loại cá nhân toàn năng và bài nhóm 5 người.

Ngày 18/5, ngày thi đấu đầu tiên của bộ môn Thể dục nghệ thuật có 16 vận động viên đến từ 6 nước gồm: Malaysia, Thái Lan, Singapore, Lào, Philipines và Việt Nam, tham gia thi đấu vòng loại cá nhân toàn năng ở các nội dung vòng, bóng, chùy, lụa.

  VĐV NG Joe Ee (Malaysia) thi đấu nội dung bóng của thể dục nghệ thuật. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam  
  VĐV Nguyễn Vũ Hà Phương (Việt Nam) thi đấu nội dung lụa của thể dục nghệ thuật. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam 
  VĐV Nguyễn Hà My (Việt Nam) thi đấu nội dung lụa của thể dục nghệ thuật. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam  
  VĐV Chew Leah (Singapore) thi đấu nội dung bóng của thể dục nghệ thuật. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam  
  Trong ngày đầu thi đấu môn thể dục nghệ thuật đã có rất đông khán giả đến cổ vũ cho các vận động viên. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam  

 

Tin, ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam


Top