Tiêu điểm

Chuyến thăm lịch sử trong quan hệ Việt - Nhật

Sự kiện Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko vừa thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước lần đầu tiên tới Việt Nam (từ ngày 28/2-5/3/2017) được dư luận trong nước và thế giới đặc biệt quan tâm và đánh giá là một sự kiện quan trọng, mang ý nghĩa biểu tượng, một dấu mốc lịch sử trong quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.
Chuyến thăm càng có ý nghĩa hơn khi diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á giữa Việt Nam và Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp, toàn diện trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, an ninh - quốc phòng, nông nghiệp, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch...


Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân đón Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko.
Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Nhật Bản Akihito.
Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Lễ đón Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu đã hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang và dự Quốc yến do Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân chủ trì; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; dự Tiệc trà do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì. Nhân dịp này, Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu cũng đã đến đặt vòng hoa, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đi thăm Cố đô Huế, Di sản Văn hóa Thế giới, kinh đô của triều đại phong kiến cuối cùng ở Việt Nam; và nhiều hoạt động quan trọng khác...


Chủ tịch nước và Phu nhân tiếp Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản tại Phủ Chủ tịch.
Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN


Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân cùng Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko
trao đổi tặng phẩm lưu niệm của chuyến thăm. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN


Chủ tịch nước mở quốc yến chiêu đãi trọng thể Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko.
Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân tiếp Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chủ trì tiệc trà thân mật
chào mừng Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân hội kiến Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko.
Ảnh: Thống Nhất/TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko.
Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko
đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

 
Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN, ông Hatsuhisa Takashima, Thư ký báo chí của Nhà vua Nhật Bản, nhấn mạnh, Nhà vua là biểu tượng của đất nước Nhật Bản, vì vậy việc lần đầu tiên Nhà vua và Hoàng hậu thăm Việt Nam, quốc gia có mối quan hệ thân thiết với Nhật Bản, đối với toàn thể nhân dân Nhật Bản là một sự kiện vui mừng và là một chuyến thăm lịch sử.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Nhà vua Nhật Bản và Hoàng hậu góp phần tăng cường sự tin cậy, hiểu biết và tình cảm giữa nhân dân hai nước, qua đó phát triển hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới.


Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko thăm Cố đô Huế. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN


Nhà vua và Hoàng hậu thưởng thức Nhã nhạc Cung đình Huế tại Nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại Nội, Huế.
Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN


Nhà vua và Hoàng hậu chào hỏi người dân thành phố Huế khi đến thăm Nhà lưu niệm Cụ Phan Bội Châu.
Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN


Nhà vua và Hoàng hậu đến thăm Nhà lưu niệm Cụ Phan Bội Châu,
nhà yêu nước, người khởi xướng phong trào Đông Du kêu gọi thanh niên Việt Nam sang Nhật Bản
học tập để tìm đường cứu nước vào đầu thế kỉ 20. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN
 


 

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản là biểu tượng cao quý của đất nước và khối đoàn kết toàn dân Nhật Bản. Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản chỉ thực hiện các chuyến thăm nhân dịp kỷ niệm đặc biệt đối với các đối tác có quan hệ thân thiết với Nhật Bản. Nhà vua Akihito là người có tình cảm tốt đẹp với Việt Nam, ủng hộ các thành viên Hoàng gia Nhật Bản tăng cường giao lưu với Việt Nam.


TTXVN/Báo ảnh Việt Nam

Tôn vinh giá trị của lễ hội Việt

Tôn vinh giá trị của lễ hội Việt

Trong không khí rộn ràng, háo hức của những ngày đầu xuân mới, các lễ hội truyền thống được tổ chức trên suốt chiều dài dải đất hình chữ S, từ khắp các nẻo đường, người người, nhà nhà lại nô nức đi trẩy hội để tưởng nhớ đến công ơn của những người đã có công với quê hương, đất nước và cầu mong cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng tươi tốt. Đó chính là nét đẹp văn hóa ngàn năm của lễ hội Việt cần được tôn vinh.

Top