Tin tức

Tiếp nối tình đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam-Lào-Campuchia

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng biểu
tượng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân
Việt Nam cho Thiếu tướng Phouvong Vong phon.
(Ảnh: Nguyễn Hồng Pha – TTXVN)
Chiều 12/5, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn tiếp đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Lào-Việt Nam và đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Campuchia-Việt Nam nhân dịp hai đoàn sang thăm Việt Nam và tham dự Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014).

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và thúc đẩy, tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân ba nước, đặc biệt trong công tác tuyên truyền nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ về tình đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa nhân dân ba nước.

Thay mặt đoàn đại biểu Lào, Campuchia, Thiếu tướng Phouvong Vongphom và Đại tướng Chao Phally bày tỏ vinh dự được đến thăm và dự lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và gặp gỡ, giao lưu với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị ba nước.

Thiếu tướng Phouvong Vongphom nhấn mạnh cách mạng Lào có được thành quả như ngày hôm nay cũng chính là nhờ một phần giúp đỡ tận tình của Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Chao Phally khẳng định nhân dân Campuchia luôn biết ơn sự giúp đỡ chí tình của Quân đội, nhân dân Việt Nam giúp Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Thiếu tướng Phouvong Vongphom và Đại tướng Chao Phally cũng đề nghị thời gian tới, ba nước cần tiếp tục phát huy, giữ vững mối quan hệ hữu nghị truyền thống nhằm ổn định an ninh và hòa bình tại khu vực và thế giới.

Trước đó cùng ngày, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu hữu nghị Lào-Việt Nam và Đoàn đại biểu hữu nghị Campuchia-Việt Nam nhân dịp đang thăm và làm việc ở Việt Nam./.
(TTXVN/VNP)

Khai mạc Triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng tại Lào

Khai mạc Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 18/4, tại Trung tâm văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng" do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào tổ chức. Đây là sự kiện nhằm làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Top