Tin tức

Thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Campuchia

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc gặp Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 27 Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF-27), chiều 14/1, tại Siem Reap, Campuchia, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã gặp Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ vui mừng gặp lại Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long, đồng thời đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị cũng như sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Quốc hội và Thượng viện Campuchia.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ tin tưởng Hội nghị APPF-27 do Quốc hội và Thượng viện Campuchia đăng cai tổ chức sẽ thành công tốt đẹp, khẳng định vị thế, vai trò của Campuchia ngày càng được tăng cường trong khu vực cũng như trên trường quốc tế.

Trên cương vị Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Hạnh Phúc bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội và Thượng viện Campuchia đang diễn ra rất tốt đẹp.

Hai bên đã thực hiện tốt các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội ký kết năm 2012, thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, các cơ quan chuyên môn và nhóm nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội hai nước.

Về phía Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia, thỏa thuận hợp tác được ký kết năm 2009 đã tạo khung pháp lý quan trọng để triển khai các hoạt động hợp tác.

Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long vui mừng chào đón đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự APPF-27, đồng thời thông báo tình hình kinh tế-xã hội Campuchia, bầu cử Quốc hội, công tác lập pháp… trong năm 2018 vừa qua.

Nhất trí với ý kiến đánh giá của Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, ông Leng Peng Long cho rằng thời gian tới hai bên thúc đẩy tiến hành trao đổi các đoàn nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau; trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tăng cường năng lực cho bộ máy giúp việc của hai bên theo khả năng thực tế, phù hợp với chương trình hợp tác chung giữa Quốc hội hai nước.

Tại cuộc gặp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long đánh giá trong thời gian qua, nhiều hoạt động hợp tác thiết thực đã được triển khai hiệu quả, đặc biệt là trong giai đoạn 2011-2015 đã hoàn thiện Dự án hỗ trợ hệ thống máy tính cho Ban Thư ký Quốc hội và Thượng viện Campuchia.

Hằng năm, kế hoạch hỗ trợ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ Ban Thư ký Quốc hội và Thượng viện cũng được thực hiện hết sức tích cực.

Nhất trí với đề xuất của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc về việc hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thông tin, Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long đề xuất Việt Nam tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực về lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó có cán bộ quản lý dữ liệu, nâng cao trình độ cho cán bộ Campuchia đã từng được đào tạo trước đây…

Nhân dịp Campuchia kỷ niệm 40 năm chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot ngày 7/1 vừa qua, ông Leng Peng Long nhấn mạnh đến vai trò của Việt Nam hỗ trợ Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, bày tỏ Campuchia trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam trong suốt thời gian qua; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực gìn giữ và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng tốt đẹp.

Tại cuộc gặp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Tổng Thư ký Quốc hội Campuchia Leng Peng Long đã trao đổi về việc thúc đẩy dự án xây dựng Nhà làm việc Quốc hội Campuchia - món quà do Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng./.

TTXVN/VNP


Top