Tin tức

Thúc đẩy hoạt động giao lưu cấp cao quân đội Việt Nam-Trung Quốc

Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh chào xã giao Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe), Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. (Ảnh: Vĩnh Hà/TTXVN)
Nhân chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 19-22/2, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến chào xã giao Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã chuyển lời thăm hỏi chân thành của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch tới Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa, trân trọng trao thư của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam mời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc sang thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm thích hợp trong năm 2019. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định mục đích của chuyến thăm lần này nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu cấp cao giữa hai quân đội, xây dựng kế hoạch hợp tác giữa quân đội hai nước ngày càng thực chất và có hiệu quả trên các lĩnh vực quân y, đào tạo nguồn nhân lực, cứu hộ cứu nạn, công nghiệp quốc phòng và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; đồng thời đề nghị Bộ Quốc phòng Trung Quốc hỗ trợ các trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, trang bị của đại đội công binh tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa đánh giá cao chuyến thăm Trung Quốc của đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và cho rằng hợp tác giữa quân đội hai nước những năm qua không ngừng được mở rộng, phát triển theo hướng tích cực; các cơ chế hợp tác ngày càng kiện toàn, đi vào thực chất hơn. 

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời mời của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch; đồng thời cho biết sẽ dự kiến thu xếp sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thích hợp./.

TTXVN/VNP


Top