Tin tức

Thúc đẩy giao lưu thanh niên giữa Hà Giang và Châu Văn Sơn


Hai bên kí kết biên bản tại Hội đàm. (Ảnh: Hồng Quảng/TTXVN)
Ngày 10/10, tại tỉnh Hà Giang đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu thanh niên tỉnh Hà Giang và đại diện thanh niên Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình giao lưu thanh niên biên giới Hà Giang-Châu Văn Sơn năm 2016 diễn ra từ ngày 10 - 11/10.

Tại Hội đàm, hai bên đã nhất trí cho rằng, lực lượng thanh niên hai bên sẽ là cầu nối thực hiện những nhận thức chung mà lãnh đạo hai bên đã đạt được. Các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác thiết thực giữa thanh niên hai bên sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết, học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của tỉnh Hà Giang và Châu Văn Sơn. Hai bên cam kết thúc đẩy việc trao đổi thông tin, giao lưu kinh nghiệm về công tác vận động thanh thiếu nhi, các phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên làm công tác xã hội; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho thanh niên hai tỉnh/châu về tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Hai bên cũng cho rằng: Hoạt động “Giao lưu thanh niên biên giới Hà Giang-Châu Văn Sơn năm 2016” có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tích cực trong việc giáo dục thế hệ trẻ về quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung, tỉnh Hà Giang và Châu Văn Sơn nói riêng. Từ năm 2017, hai bên sẽ luân phiên tổ chức hoạt động giao lưu thanh niên mỗi năm một lần.

Trong khuôn khổ Giao lưu thanh niên biên giới Hà Giang-Châu Văn Sơn năm 2016 cũng diễn ra các hoạt động khác như giao lưu nghệ thuật và thả cá bảo vệ môi trường... tại thành phố Hà Giang./.
 
TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top