Tin tức

Thủ tướng Đức sẽ lần đầu tiên dự hội nghị Munich sau 4 năm

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: abendblatt.de)
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, lần đầu tiên trong vòng 4 năm trở lại đây, Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ tham dự Hội nghị An ninh Munich tổ chức tại thủ phủ Bavarian từ ngày 6-8/2 tới.

Lãnh đạo diễn đàn, ông Wolfgang Ischinger cho biết điều này trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Đức, DPA.

Ông Ischinger cho hay: "Trọng tâm thảo luận sẽ là các cuộc khủng hoảng ở Ukraine và Trung Đông. Đây đang là những mối đe dọa rõ rệt."

Hiện chưa rõ liệu vụ khủng bố xảy ra ở Pháp có nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị hay không.

Ông Ischinger ước tính khoảng 20 người đứng đầu nhà nước và chính phủ, cũng như khoảng 60 bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng các nước sẽ tham dự diễn đàn.

Nhà lãnh đạo của Hội nghị An ninh Munich cũng cho hay đã gửi lời mời đến Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko song tới nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Khả năng dẫn đầu phái đoàn Mỹ sẽ là Phó Tổng thống Joseph Biden và Ngoại trưởng Sergei Lavrov dự kiến sẽ đại diện cho Nga tại hội nghị./.

TTXVN/VNP


Top