Tin tức

Thông tấn xã Việt Nam và Tân Hoa xã ký Thỏa thuận hợp tác mới


Lễ ký kết. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ngày 24/5, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và đồng chí Thái Danh Chiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Xã trưởng Tân Hoa xã đã ký Thỏa thuận Hợp tác mới giữa hai hãng nhằm tăng cường hợp tác giữa hai cơ quan báo chí chủ lực của Việt Nam và Trung Quốc trong kỷ nguyên số.

Đây là thỏa thuận thứ tư giữa TTXVN và Tân Hoa xã nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hai hãng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực truyền thông mới, bên cạnh việc duy trì các hoạt động hợp tác truyền thống.

Trước đó, đồng chí Nguyễn Đức Lợi và đồng chí Thái Danh Chiếu đã tiến hành hội đàm, kiểm điểm các hoạt động hợp tác giữa TTXVN và Tân Hoa xã trong thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

Chào mừng Xã trưởng Tân Hoa xã Thái Danh Chiếu sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 23-27/5, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi bày tỏ sự biết ơn chân thành đối với sự ủng hộ, giúp đỡ mà Tân Hoa xã dành cho TTXVN trong hơn nửa thế kỷ qua.

Tổng Giám đốc TTXVN nhấn mạnh, thông tin của Tân Hoa xã là một trong những nguồn thông tin quốc tế quan trọng để TTXVN tham khảo sử dụng, đặc biệt là những thông tin về Trung Quốc, quan điểm của Trung Quốc về một số vấn đề khu vực và quốc tế mà dư luận quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi đã thông báo về sự kiện Năm APEC Việt Nam 2017 và khẳng định với vai trò hãng thông tấn chủ nhà của sự kiện này, TTXVN sẵn sàng cung cấp thông tin cho Tân Hoa xã và hỗ trợ các phóng viên Tân Hoa xã tác nghiệp.

Chúc mừng những thành tựu TTXVN đạt được trong thời gian qua, Xã trưởng Tân Hoa xã Thái Danh Chiếu cảm ơn sự giúp đỡ, quan tâm của TTXVN dành cho các phóng viên Phân xã Tân Hoa xã thường trú tại Hà Nội; khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan thông tấn cần được vun đắp và phát triển hơn nữa.

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Nguyễn Đức Lợi và đồng chí Thái Danh Chiếu cho rằng hai hãng thông tấn cùng đang trong quá trình tái cơ cấu nhằm tận dụng có hiệu quả những thành tựu công nghệ thông tin để tiếp tục duy trì vai trò chủ đạo của hai cơ quan thông tấn nhà nước trong hệ thống báo chí Việt Nam và Trung Quốc.

Hai bên khẳng định sự cần thiết tăng cường chia sẻ kinh nghiệm phát triển và đổi mới mô hình hoạt động thông qua hoạt động trao đổi đoàn và hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ cho các phóng viên, biên tập viên.

Hai bên nhất trí cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, hai hãng thông tấn cần thích ứng với môi trường truyền thông trong kỷ nguyên số, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực truyền thông hiện đại, trao đổi kinh nghiệm về phương thức tác nghiệp mới, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các cơ quan báo chí và công chúng./.
 
TTXVN/VNP

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế, ASEAN và UNESCO

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế, ASEAN và UNESCO

Chiều 25/4, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN năm 2024 cho đội ngũ các phóng viên, biên tập viên chuyên trách đến từ các cơ quan thông tấn báo chí. Qua đó nhằm cung cấp thông tin, làm phong phú nội dung tuyên truyền, góp phần tiếp tục tăng cường hiểu biết cho người dân về công tác hội nhập quốc tế, ASEAN và UNESCO, cũng như sự tham gia, đóng góp của Việt Nam.

Top