Tin tức

Thắng tuyển Đức, Pháp "đại chiến" Bồ Đào Nha ở chung kết


Pháp vào chung kết sau khi đánh bại Đức. (Nguồn: Getty Images)
Chủ nhà Pháp đã ghi tên mình vào chung kết EURO 2016 sau khi có chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Đức ở bán kết.

Antoine Griezmann đã sắm vai người hùng khi lập cú đúp cho "Gà trống Gaulois" ở các phút 45+1 và 72.

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội tuyển Pháp trước Đức sau 58 năm dài chờ đợi, kể từ sau trận thắng với tỷ số 6-3 ở trận tranh hạng ba World Cup 1958.

Chiến thắng này giúp Pháp thẳng tiến vào chung kết và họ đang rất gần với danh hiệu vô địch thứ ba trong lịch sử hơn bao giờ hết.

Pháp sẽ hiện thực hóa điều đó nếu như họ đánh bại được Bồ Đào Nha ở trận đấu cuối cùng, diễn ra vào 2g00 rạng sáng 11/7 (theo giờ Việt Nam).

Còn với đội tuyển Đức, đây là lần thứ 2 liên tiếp họ phải dừng bước ở vòng bán kết EURO.

Cách đây 4 năm, tại EURO 2012, đội tuyển Đức cũng đã phải nói lời chia tay sau khi để thua đội tuyển Italy 1-2 bởi cú đúp của Mario Balotelli.

Ở trận đấu này, Đức là đội kiểm soát thế trận nhưng tiếc là trước khi hiệp 1 khép lại, họ phải nhận bàn thua từ chấm 11m do công của Antoine Griezmann, sau tình huống Schweinsteiger để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Sang hiệp 2, nhà đương kim vô địch thế giới tiếp tục là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng khi mà chưa có bàn thắng gỡ hòa họ lại bị dội "gáo nước lạnh."

Phút 72, Griezmann tiếp tục là người được ghi tên trên bảng điện tử sau khi anh có mặt đúng lúc để dứt điểm nhanh, nâng tỷ số lên 2-0. Trong tình huống này, hàng phòng ngự của Đức chơi không tốt.

Với cú đúp này, ​ không chỉ đưa Pháp vào chung kết mà còn giúp anh nắm chắc danh hiệu Vua phá lưới EURO 2016.

Antoine Griezmann hiện đã có được 6 bàn thắng và bỏ xa so với các cầu thủ cạnh tranh đến 3 bàn./.
 
TTXVN/VNP

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top