Tin tức

Thái Lan công bố biểu trưng 40 năm quan hệ ngoại giao với Việt Nam

Đại sứ Nguyễn Tất Thành trao giải cho thí sinh Jiraporn Panomsuay. (Ảnh: Sơn Nam-Quang Thuận/Vietnam+)
Ngày 28/1, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan, đã diễn ra lễ trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2016).

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng công bố các hoạt động lớn sẽ được tổ chức để kỷ niệm sự kiện lịch sử trong quan hệ hai nước láng giềng Đông Nam Á.

Tham dự buổi lễ có nguyên Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Panyarak Poolthup, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Nguyễn Tất Thành, Chủ tịch Hội Hữu nghị Thái-Việt Prachuab Chaiyasan, Chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Thái-Việt Sanan Angubolkul cùng đông đảo đại diện giới chức và truyền thông hai nước.

Theo thông tin từ ban tổ chức, cuộc thi. được khởi động cuối năm 2015 ​đã thu hút sự tham gia của 58 tác giả trẻ từ 23 tỉnh, thành phố trên khắp Thái Lan, với 83 tác phẩm dự thi. Trong số này, có rất nhiều tác phẩm có chất lượng rất cao.

Ban Giám khảo đã lựa chọn tác phẩm của Jiraporn Panomsuay, sinh viên năm thứ 2 Đại học Chulalongkorn, là tác phẩm đoạt giải. Ngoài tác phẩm của thí sinh Jiraporn, ba tác phẩm khác đã được trao giải khuyến khích.

Thay mặt Ban giám khảo, Đại sứ Nguyễn Tất Thành và ông Panyarak đã trao chứng nhận và phần thưởng cho tác giả đoạt giải.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, thí sinh Jiraporn Panomsuay cho biết khi thiết kế biểu trưng, cô đã nỗ lực tìm hiểu về lịch sử quan hệ hai nước, các nét văn hóa đặc trưng cũng như đời sống xã hội của Việt Nam để thể hiện trong tác phẩm của mình. Đó là hình ảnh quốc kỳ hai nước cách điệu nối liền nhau, cùng các hình ảnh văn hóa khác tiêu biểu cho hai dân tộc Việt Nam và Thái Lan.

Cô Jiraporn Panomsuay bày tỏ mong muốn biểu tượng này sẽ thể hiện được tình hữu nghị, mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước trong suốt 40 năm qua. Cô cũng bày tỏ trong thời gian tới sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về Việt Nam, học tiếng Việt và tới thăm đất nước Việt Nam tươi đẹp.

Cuộc thi sáng tác biểu trưng 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan là cuộc thi do Bộ Ngoại giao Thái Lan tổ chức dành cho các đối tượng là các nhà thiết kế trẻ có độ tuổi dưới 25. Tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi này sẽ được sử dụng làm biểu trưng trong tất cả các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương được tổ chức tại Thái Lan trong năm nay.

Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đã công bố hàng loạt các sự kiện lớn sẽ được tổ chức trong năm 2016 để chào mừng cột mốc quan trọng này, như triển lãm tranh, xuất bản sách, hội thảo hay thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các tỉnh của hai nước./.
 
TTXVN/VNP


Top