Tin tức

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo bước đột phá, sớm đưa thị xã Sơn Tây thành đô thị loại 2


Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN
Ngày 17/3, tại buổi làm việc với Thị ủy Sơn Tây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của thị xã Sơn Tây. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, thị xã Sơn Tây vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh đang có như: Lợi thế về đô thị cổ với bề dày văn hóa lịch sử, tiềm năng đất đai rộng lớn với cảnh quan thiên nhiên ưu đãi...

Do đó, thời gian tới, để thị xã Sơn Tây phát triển nhanh và bền vững, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sơn Tây cần khơi dậy điểm tựa văn hóa, tiềm năng đất đai, cảnh quan để phát triển. Trọng tâm là khu bảo tồn Làng cổ Đường Lâm, phát triển mới các trung tâm du lịch gắn với hồ Xuân Khanh, hồ Đồng Mô. Cùng với đó, thị xã Sơn Tây cần đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, đa dạng hóa các loại hình kinh doanh dịch vụ, nhất là phát triển mạnh kinh tế hợp tác xã, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ lưu ý, thị xã Sơn Tây cần quan tâm, chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng sản xuất. Bởi nếu có hạ tầng sản xuất tốt, thị xã sẽ thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo ra việc làm, thu nhập cho người dân. Đặc biệt, nhấn mạnh yếu tố con người, coi giá trị về văn hóa, con người là một nguồn động lực hồi sinh, quan trọng bậc nhất để phát triển nhanh nhất, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Đảng bộ thị xã Sơn Tây tiếp tục phát huy vai trò, tuyên truyền, nâng cao nhận thức đảng viên về truyền thống tự hào quê hương, vùng đất địa linh nhân kiệt; đồng thời huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo ra các bước đột phá, sớm đưa thị xã Sơn Tây thành đô thị loại 2.

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai cho biết, thời gian qua, Thị ủy, HĐND, UBND và cả hệ thống chính trị thị xã Sơn Tây đã đoàn kết, thống nhất và quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, vừa phòng. chống dịch COVID-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thị xã Sơn Tây đã kiện toàn bộ máy, tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát các nhiệm vụ chính trị, góp phần duy trì phát triển kinh tế, hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.

Năm 2020, thị xã Sơn Tây đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 441 tỷ đồng, bằng 101,4% dự toán thành phố giao. Thị xã đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, trong quý I/2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 102,6 tỷ đồng, bằng 29,5% dự toán thành phố giao. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến tích cực, từ đó tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại như: Kinh tế thị xã Sơn Tây phát triển chưa thật sự đồng bộ, bền vững. Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi sau dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp chưa đạt được nhiều kết quả. Việc giải ngân vốn đầu tư, quyết toán các công trình đầu tư xây dựng cơ bản của một số chủ đầu tư còn chậm. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý đất công ích trên địa bàn một số xã, phường còn hạn chế, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông, lâm nghiệp chưa được xử lý dứt điểm.

Trước tình hình đó, để tạo đà phát triển kinh tế, xã hội, Thị ủy Sơn Tây đã kiến nghị với thành phố về các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, môi trường, nhất là giải quyết những tồn tại ở bãi rác Xuân Sơn và hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đặc biệt, Thị ủy Sơn Tây đề nghị thành phố cho phép nghiên cứu thành lập thành phố Sơn Tây trực thuộc thành phố Hà Nội trên cơ sở quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc và quy hoạch đô thị vệ tinh Sơn Tây. UBND thành phố Hà Nội xem xét có cơ chế đặc thù về cấp đất giãn dân cho các hộ gia đình trong khu vực Làng cổ Đường Lâm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và các đại biểu sở, ngành đều có chung nhận định, thị xã Sơn Tây còn rất nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển. Đặc biệt, với thế mạnh về ngành du lịch và dịch vụ, thời gian tới, với sự hỗ trợ của thành phố và sự chỉ đạo sát sao của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, cùng sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, nhân dân, thị xã Sơn Tây sẽ "cất cánh", phát triển nhanh và bền vững. Đối với các kiến nghị của Thị ủy Sơn Tây, các sở, ngành liên quan sẽ tập trung nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố Hà Nội sớm có biện pháp tháo gỡ, qua đó góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nhân dịp này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị 250 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ Vì người nghèo thành phố Hà Nội./.

TTXVN/VNP


Top