Tin tức

Sản phụ mắc COVID-19 và con sơ sinh được xuất viện

Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến và các bác sỹ Bệnh viện dã chiến Hòa Vang chúc mừng mẹ con bệnh nhân 569 xuất viện khỏe mạnh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Chiều 22/8, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang (Đà Nẵng) đã công bố khỏi bệnh và cho xuất viện cho 16 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong số các bệnh nhân ra viện có trường hợp sản phụ được các bác sĩ mổ sinh con thành công trong thời gian điều trị tại đây.

Theo đó, các bệnh nhân khỏi COVID-19 và ra viện gồm: 569 (sản phụ), 502, 578, 639, 640, 656,  658, 727, 805, 806, 810, 885, 937, 938, 920 và 491. Trong số các bệnh nhân này, có 14 người trú tại thành phố Đà Nẵng và 2 người trú tại tỉnh Quảng Nam.

Bệnh nhân 569 (35 tuổi, sản phụ, trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc khi được điều trị khỏi COVID-19. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các y bác sĩ, ê kíp mổ đã điều trị, chăm sóc cho 2 mẹ con tôi, giúp tôi "mẹ tròn, con vuông".

Nói về con của bệnh nhân 569, bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế Hòa Vang cho hay, từ lúc sinh ra đến nay, cháu bé được lấy mẫu xét nghiệm và cả 3 lần đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, cháu bé không bị lây bệnh từ mẹ. Đây là một ca bệnh đáng nhớ với đội ngũ y bác sĩ trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID-19.

Theo bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, sau khi thực hiện mổ sinh con thành công cho bệnh nhân 569, cháu bé được ở cùng phòng với mẹ nhưng giữ khoảng cách 2 mét và được bú sữa mẹ trực tiếp. Trước khi cháu bé được đưa đến bú mẹ, các khâu vệ sinh về phòng, chống dịch đều được thực hiện theo đúng quy trình./.

TTXVN/VNP


Top