Asean

Quan hệ Việt Nam – Campuchia ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Campuchia ưu tiên cao trong việc gìn giữ, vun đắp và phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.
Những năm qua, Việt Nam và Campuchia thúc đẩy quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó, đầu tư và thương mại có bước phát triển mạnh. Kim ngạch thương mại song phương năm 2017 đạt khoảng 3,8 tỷ USD, tăng trên 25% so với năm 2016. 7 tháng năm 2018, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2,7 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017. Hai bên phấn đấu sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD trong những năm tới.

Hiện Việt Nam đang có 206 dự án đầu tư sang Campuchia, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 3,03 tỷ USD, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, đưa Việt Nam nằm trong top 10 nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhiều nhất tại Campuchia. Các hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia được Thủ tướng Hun Sen và các nhà lãnh đạo Campuchia đánh giá cao, đóng góp tích cực vào an sinh xã hội và sự phát triển thịnh vượng của quốc gia này. Ở chiều ngược lại, đầu tư của Campuchia vào Việt Nam cũng tiến triển tích cực, đến nay đã có 18 dự án với tổng vốn đầu tư 58,125 triệu USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen duyệt
Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi thân mật với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen
trên đường đến Trụ sở Chính phủ để hội đàm. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen gặp gỡ báo chí sau hội đàm.
Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Hun Sen thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến Lễ ký về thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục thuộc dự án Trung tâm điều trị cai nghiện ma tuý tự nguyện, dựa vào cộng đồng tại tỉnh Preah Sihanouk.
Ảnh: Thống Nhất –TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến Lễ ký Biên bản hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chụp ảnh chung với các đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Bên cạnh đó, trong những năm gần đây, ngành du lịch hai nước trở thành lĩnh vực thu hút nhiều nguồn đầu tư và nhân lực, được nhà nước và chính phủ hai bên quan tâm. Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn là nước có lượng du khách lớn nhất tại Campuchia. Năm 2017, Việt Nam với khoảng 835.000 lượt du khách đến thăm Campuchia, Việt Nam là nguồn khách du lịch lớn thứ hai đến Campuchia sau Trung Quốc. Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác khoảng 6-10 chuyến bay mỗi ngày từ thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi Phnom Penh và Siem Reap của nước bạn Campuchia.

Trong những năm qua, hai bên đã đẩy mạnh kết nối về kinh tế, giao thông nhằm phát huy hơn nữa thế mạnh của mỗi nước, điển hình là việc ký Thỏa thuận khung về kết nối hai nền kinh tế tháng 7-2017, hoàn tất đàm phán Bản Ghi nhớ về Chiến lược hợp tác giao thông vận tải Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến 2030, khánh thành cây cầu biên giới Long Bình (An Giang)-Chrey Thom (Kandal) vào tháng 4-2017 và thông xe vận tải tại cặp cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai) - Ôdađao (Rattanakiri) tháng 7-2017.

Hàng năm, Việt Nam tiếp tục dành hàng trăm suất học bổng dài hạn cho sinh viên Campuchia sang học tại Việt Nam.

Hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước cũng tiếp tục được quan tâm thúc đẩy thông qua trao đổi đoàn. Hợp tác an ninh-quốc phòng được tăng cường.

Công tác phân giới cắm mốc trên đất liền và quản lý biên giới tiến triển tích cực. Trên cơ sở các Hiệp ước, Hiệp định và thỏa thuận của Lãnh đạo Cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương biên giới hai bên đang phối hợp tích cực triển khai công tác phân giới cắm mốc trên đất liền, hai nước đã hoàn thành hơn 84% khối lượng công việc, quyết tâm sớm hoàn thành công tác này nhằm xây dựng biên giới hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.

Với lịch sử giàu truyền thống đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau vô tư, trong sáng, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen là một hoạt động ý nghĩa, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả./.

Bài: VNP tổng hợp - Ảnh: TTXVN

Dấu ấn 50 năm quan hệ ASEAN-Australia

Dấu ấn 50 năm quan hệ ASEAN-Australia

Tại Hội nghị Cấp cao Đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia diễn ra hồi tháng 3 vừa qua tại Melbourne, Australia, lãnh đạo các nước ASEAN và Australia bày tỏ hài lòng với sự phát triển quan hệ và thành quả hợp tác. Để góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN-Australia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự hội nghị và phát biểu đề xuất 3 đột phá, 3 tăng cường và 3 cùng, trong đó có phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong 10 năm tới.

Top