Tiêu điểm

Quan hệ giữa Việt Nam với Australia, New Zealand lên một tầng nấc mới

Đêm 18/3, rạng sáng 19/3 theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, kết thúc tốt đẹp toàn bộ chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, Australia và dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Andern và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull.
Việt Nam-New Zealand: Đối tác toàn diện
Trong thời gian 3 ngày thăm chính thức New Zealand, từ 12-14/3, Thủ tướng Chính phủ đã có hàng loạt hoạt động đa dạng trên nhiều lĩnh vực tại Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand.

Nét đặc sắc trong các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Cấp cao Việt Nam tại New Zealand là ngay ở Lễ đón chính thức và tại các điểm đến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều được chào đón bằng nghi thức truyền thống - lễ Hongi chạm mũi – nét đặc trưng văn hóa của người Maori khi tiếp đón khách quý.



 Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể vào trưa 13/3/2018 tại Nhà Chính phủ, thành phố Auckland.
Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự tại lễ đón. Ảnh: Thống Nhất  /  TTXVN


Lễ Hongi truyền thống của New Zealand chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Thống Nhất  / TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand Jacinda Andern và chứng kiến ký kết các văn kiện hợp tác; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trevor Mallard; điện đàm với Toàn quyền New Zealand Patsy Reddy; gặp Thị trưởng thành phố Aucland; dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-New Zealand, tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn của New Zealand; thăm Viện Nghiên cứu cây trồng - thực phẩm New Zealand; thăm, nói chuyện, giao lưu với sinh viên các trường Đại học Waikato, Đại học Công nghệ Auckland và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New Zealand…

Trong hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand Jacinda Adern đã thống nhất những phương hướng làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy nhiều biện pháp xúc tiến thương mại, trong đó có tạo điều kiện cho hàng nông thủy sản, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 1,7-2 tỷ USD vào năm 2020. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác như giáo dục, lao động...; tăng số lượng sinh viên Việt Nam tại New Zealand lên 30% vào năm 2020. Nhân dịp này, hai bên đã ra Tuyên bố chung về thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện hướng tới Đối tác chiến lược.

Có thể nói, chuyến thăm chính thức New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tạo động lực, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước, được xác lập năm 2009, giúp quan hệ song phương ngày càng đi vào thực chất, tạo đà để nâng lên tầm cao mới – Đối tác chiến lược.



Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất /TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hội đàm. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Trước đó, Trong chương trình thăm chính thức New Zealand, ngày 12/3/2018, tại Thành phố Auckland,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thị trưởng Auckland, New Zealand Phil Goff. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 12/3/2018, tại Thành phố Auckland,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm Trường Đại học Công nghệ Auckland, New Zealand. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Tiếp tục chương trình thăm chính thức New Zealand, sáng 13/3/2018 (theo giờ địa phương), tại thành phố Auckland,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – New Zealand. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 13/3/2018, tại Thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
tiếp Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New Zealand Neil Quigley. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Trong chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 13/3/2018, tại Thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
điện đàm với bà Dame Patsy Reddy, Toàn quyền New Zealand. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 13/3/2018, tại Thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
tiếp ông Derek McCormack, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Auckland. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Tiếp tục chương trình thăm chính thức New Zealand, chiều 13/3/2018 (theo giờ địa phương), tại thành phố Auckland,
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand, ông Trevor Mallard. Ảnh: Thống Nhất  / TTXVN


Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 13/3/2018, tại Thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
tiếp ông Adam Martin, Chủ tịch Trung tâm Thương mại New Zealand (NZTC). Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Tiếp tục chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều 13/3/2018, tại Thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
tiếp Neil Quigley, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ New Zealand. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN

Trong hợp tác kinh tế-thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước tăng đều qua các năm với tốc độ tăng trung bình khoảng 20%/năm. Năm 2016, kim ngạch thương mại song phương đạt 707 triệu USD, năm 2017 đạt 907,5 triệu USD. Hai nước đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 1,7 tỷ USD vào năm 2020, đưa hợp tác kinh tế trở thành lĩnh vực trụ cột của quan hệ song  phương.

Việt Nam-Australia: Thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược
Thăm chính thức Australia và dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia trong thời gian 5 ngày từ 14-18/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chương trình làm việc hết sức đa dạng với 43 hoạt động tại 2 thành phố là Canberra và Sydney. Trong đó, sự kiện đáng chú ý nhất và đi vào lịch sử hai nước là việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australlia cùng ký Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa chính phủ hai nước.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vừa được ký kết và hai nước cũng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã được đón tiếp trọng thể tại Nhà Quốc hội Liên bang Australia với 19 phát đại bác cùng các nghi lễ cao nhất dành cho người đứng đầu chính phủ.





Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân
cùng đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam thăm chính thức và dự Hội nghị đặc biệt Asean - Australia từ ngày 14-18/3/2018.
Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Canberra vào sáng 15/3. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Lễ đón được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Canberra vào sáng 15/3. Trong ảnh: Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull
và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN

Thủ tướng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull; hội kiến Toàn quyền Australia, Chủ tịch Thượng viện, Hạ viện; gặp gỡ, nói chuyện với giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Australia - đại học hàng đầu của Australia; gặp Hội Hữu nghị Australia - Việt Nam; thăm Tổ chức Nghiên cứu công nghiệp và khoa học Khối thịnh vượng chung (CSIRO) và Triển lãm Đổi mới sáng tạo, giới thiệu nhiều dự án hợp tác với Việt Nam về y tế, nông nghiệp, quy hoạch nước…; gặp mặt các doanh nhân, trí thức tiêu biểu người Việt tại Australia; dự tiệc tiếp tân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia; thăm hỏi, nói chuyện với bà con Việt kiều tại Australia…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Malcolm Turnbull nhất trí tạo điều kiện tối đa cho quan hệ kinh tế phát triển sâu rộng, toàn diện, tăng cường lợi ích kinh tế trong hợp tác song phương trên cơ sở phát huy tính bổ trợ lẫn nhau và tiềm năng to lớn của nền kinh tế hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự kết nối ngày càng sâu đậm giữa nhân dân hai nước thông qua hợp tác giáo dục, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch là nền tảng vững chắc của Đối tác Chiến lược hiện nay và trong tương lai.

Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp trên biển dựa theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; ủng hộ việc sớm hoàn thiện Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) mang tính ràng buộc pháp lý.



Ngay sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành Hội đàm. Trong ảnh: Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull
và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Ngay sau lễ đón và hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull
cùng chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện quan trọng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull
ký tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Australia. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác hai nước.
Ảnh: Thống Nhất  / TTXVN


Sáng 15/3/2018, tại Thủ đô Canberra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Thượng viện Australia Scott Ryan​ và Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith​. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Sáng 15/3/2018, tại Thủ đô Canberra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào xã giao
Toàn quyền Australia Ngài Peter Cosgrove AK MC. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Chiều 15/3/2018, tại Thủ đô Canberra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan Triển lãm Đổi mới Sáng tạo (CSIRO).
Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Chiều 15/3/2018, tại Thủ đô Canberra, Toàn quyền Australia Ngài Peter Cosgrove AK MC và Phu nhân
lái xe đưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân thăm Vườn thú Căng-gu-ru. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Tối 15/3/2018 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Canberra (Australia), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
và Toàn quyền Australia Ngài Peter Cosgrove AK MC dự tiệc kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao
Việt Nam-Australia. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Sáng 16/3/2018, tại Thành phố Sydney, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ hiến bang New South Wales
bà Gladys Berejiklian. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Sáng 16/3/2018, tại Thành phố Sydney, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thống đốc bang New South Wales,
Ngài David Hurley AC DSC và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Chiều 16/3/2018, tại Thành phố Sydney, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia
và chứng kiến lễ ký hợp tác đầu tư. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ công bố đường bay Việt Nam – Australia của Vietjet. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove đã đồng chủ trì tiệc tiếp tân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia. Nhân dịp này, Toàn quyền Peter Cosgrove đã đích thân lái xe điện đưa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm vườn thú Kanguru trong khuôn viên Phủ Toàn quyền, một cử chỉ hữu nghị đặc biệt thể hiện sự coi trọng của Australia dành cho Việt Nam.

Tại thành phố Sydney, thủ phủ của bang New South Wales và là trung tâm tài chính, thương mại lớn nhất Australia, Thủ tướng đã tiếp Thủ hiến và Thống đốc bang, cũng như có các hoạt động về xúc tiến đầu tư, dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Australia với sự tham gia của hơn 400 doanh nhân, nhà đầu tư hai nước. Cũng trong chương trình làm việc dày đặc, Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao 18 thỏa thuận hợp tác giữa hai bên; gặp gỡ, đối thoại, tọa đàm với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Australia; chứng kiến lễ khai trương Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Australia.


- Thông tin đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự  Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Australia chiều 16/3, Thủ tướng cho biết Australia thuộc top 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, năm 2017 đạt kim ngạch khoảng 6,5 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2016 và gia tăng nhanh chóng thời gian qua.
- Cán cân thương mại giữa hai nước là cân bằng. Các doanh nghiệp Australia đã đầu tư vào Việt Nam hơn 400 dự án với tổng số vốn trên 2 tỷ USD, vào các lĩnh vực như chế biến, chế tạo, nông lâm thủy sản, dịch vụ y tế giáo dục. Việt Nam là điểm đến ưa thích của khách du lịch Australia với tỷ lệ năm 2017 đạt 400.000 người.

Quan hệ ASEAN-Australia: đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất
Ngày 18/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục tham dự các hoạt động chính trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia tại Sydney.

Tại phiên họp toàn thể, các nhà lãnh đạo đã trao đổi về định hướng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Australia với hai trọng tâm là tăng cường hợp tác kinh tế và chống khủng bố.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Australia Malcom Turnbull nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Australia đối với an ninh và thịnh vượng ở khu vực. Hội nghị Cấp cao đặc biệt lần này sẽ là cơ hội để hai bên đẩy mạnh hợp tác, làm sâu sắc thêm và tạo động lực mới cho quan hệ đối tác đã có quá trình phát triển vững mạnh hơn 44 năm qua.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng về định hướng quan hệ đối tác và hợp tác kinh tế giữa ASEAN-Australia trong giai đoạn mới. Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ ASEAN-Australia đang ở thời kỳ phát triển tốt đẹp nhất sau 44 năm củng cố và phát triển.



Sáng 17/3/2018, tại Thành phố Sydney, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam
tại Australia Trần Bá Phúc. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Sáng 17/3/2018, tại Thành phố Sydney, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giáo sư Nguyễn Văn Anh,
Đại diện Câu lạc bộ các nhà khoa học người Việt Nam tại Queensland. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Chiều 17/3/2018 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Sydney (Austraila), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
dự tiệc tiếp tân Chương trình học bổng Colombo mới. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Chiều 17/3/2018 (theo giờ địa phương), tại Thành phố Sedney (Australia), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Australia. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN


Sáng 18/3/2018 (theo giờ địa phương), tại Thành phố Sedney (Australia), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
tham dự Phiên họp Toàn thể về Tăng cường kết nối ASEAN-Australia , Đối tác kinh tế ASEAN-Australia
và Hợp tác chống khủng bố ASEAN-Australia . Trong ảnh : Toàn cảnh Phiên họp Toàn thể. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN

 

Phát biểu khi tham dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia có chủ đề “Tăng cường An ninh và Thịnh vượng khu vực,” Thủ tướng nêu ra các định hướng quan trọng cho quan hệ đối tác chiến lược ASEAN- Australia, với hai ưu tiên lớn là tăng cường hợp tác kinh tế và đảm bảo hoà bình, an ninh ở khu vực.

Là 1 trong 4 nhà lãnh đạo ASEAN được mời phát biểu chính tại phiên họp hẹp về chủ đề hợp tác biển của hội nghị, Thủ tướng đã chỉ ra thực trạng các vùng biển ở khu vực, trong đó có Biển Đông, đang phải đối mặt với nhiều bất ổn đe dọa hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải, hàng không, do đó cần phải lấy thượng tôn pháp luật làm nền tảng để xây dựng lòng tin, đồng thời áp dụng cách tiếp cận toàn diện trong hợp tác biển. Sự tham gia chủ động và đóng góp tích cực của đoàn Việt Nam tại Hội nghị được cả Australia và các nước ASEAN ghi nhận, đánh giá cao.

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Australia đã tham dự nhiều hoạt động khác như tiếp xúc với các cựu sinh viên Australia đã tham gia Chương trình Học bổng Colombo mới tại các nước Đông Nam Á, chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ ASEAN-Australia về Hợp tác chống khủng bố quốc tế…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp bên lề, trao đổi những nội dung hợp tác song phương với Thủ tướng các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Cố vấn cấp cao của Myanmar. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen và Cố vấn cấp cao Myanmar Aung San Suu Kyi thông báo nhận lời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 6 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 29-31/3 tới. Thủ tướng Singapore chúc mừng thành công của Hiệp định CPTPP đã được ký kết vừa qua tại Chile, trong đó Việt Nam đã đóng vai trò đầu tàu của nước chủ nhà trong thúc đẩy đàm phán CPTPP bên lề APEC 2017.

Chuyến thăm chính thức Australia và dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, tạo đà phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia; đồng thời góp phần quan trọng vào thành công của Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN-Australia, tăng cường hợp tác, kết nối giữa ASEAN và Australia trong thời gian tới./.

 
Thực hiện: TTXVN/Báo ảnh Việt Nam

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top