Tin tức

Quân đội Syria tuyên bố giải phóng hoàn toàn thành phố Aleppo


Một người vẫy cao lá cờ Syria sau khi chiến binh nổi dậy cuối cùng rời khỏi Aleppo (Nguồn: Guardian)
Ngày 22/12, quân đội Syria tuyên bố đã giải phóng khu vực phía Đông thành phố Aleppo, miền Bắc Syria khi các nhóm quân nổi dậy cuối cùng đã rời khỏi thành phố, giúp chính phủ nắm quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Aleppo.

Theo tuyên bố của quân đội Syria trên truyền hình quốc gia, lực lượng chính phủ đã tái lập "an ninh" ở Aleppo sau khi các tay súng nổi dậy cuối cùng đã được sơ tán khỏi phiá Đông thành phố này.

Trước đó, truyền hình quốc gia Syria đưa tin 4 chiếc xe buýt cuối cùng chở các tay súng khủng bố cùng thân nhân đã đến Ramussa, một quận ở phía Nam Aleppo do quân chính phủ kiểm soát.

Việc chính phủ Syria giành lại quyền kiểm soát Aleppo là một bước ngoặt quan trọng đối với cuộc nội chiến Syria, có thể dẫn đến những tác động chính trị vô cùng to lớn tại quốc gia này. Đây có thể được coi là một chiến thắng quan trọng đối với Tổng thống Bashar al-Assad và cũng là một đòn trí mạng giáng vào lực lượng đối lập Syria.

Hàng ngàn người dân ở phía Đông Aleppo đã đổ ra đường ăn mừng sau khi thành phố Aleppo hoàn toàn được giải phóng từ tay lực lượng nổi dậy ở phía Đông thành phố, chấm dứt nhiều năm giao tranh đẫm máu.

Màn ăn mừng bắt đầu bằng những tiếng súng được bắn chỉ thiên, sau đó đám đông ùa ra đường phố ngay sau khi quân đội tuyên bố những tay súng nổi dậy cuối cùng đã rời khỏi Đông Aleppo.

"Chúng tôi đã chờ đợi suốt 5 năm rồi. Chúng tôi đã phải chịu đựng trong hoàn cảnh thiếu nước sinh hoạt, điện bị cắt," cô Rana al-Salem, 29 tuổi, nói với cặp mắt ướt nhòe.

Theo phóng viên AFP, xe ôtô xếp thành hàng dài, các tài xế thi nhau bấm cói vang vọng cả quảng trường trung tâm thành phố, trong khi đám trẻ cầm lá cờ Syria thi nhau vẫy liên hồi./.
 
TTXVN/VNP

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top