VIỆT NAM - ẤN ĐỘ: 50 năm hợp tác

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ đã có từ lâu đời. Trong thời kỳ hiện đại, mối quan hệ giữa hai nước được hai vị lãnh đạo tiền bối kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru tạo dựng nền móng, khi Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru thăm hữu nghị Việt Nam ngay khi Thủ đô Hà Nội vừa được giải phóng (17/10/1954) và Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Ấn Độ (2/1958).

Trải qua những biến động lịch sử, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Ấn Độ luôn được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, duy trì, củng cố và phát triển lên tầm cao mới, vì lợi ích của cả hai bên và ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (7/1/1972 – 7/1/2022) và 5 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện (2016 - 2021) giữa hai nước, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tổ chức Triển lãm ảnh với chủ đề: “Việt Nam - Ấn Độ: 50 năm hợp tác” dưới hình thức trực tuyến.

Triển lãm gồm 50 bức ảnh tư liệu đen trắng và ảnh màu của TTXVN, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, phản ánh chân thực, sinh động tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác ngày càng sâu sắc, chặt chẽ giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Phần ảnh tư liệu đen trắng giới thiệu đến công chúng những bức ảnh đầy xúc động. Từ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru thăm hữu nghị Việt Nam (17/10/1954), đến những bức ảnh cả Tổng thống Prasad và Thủ tướng Jawaharlal Nehru ra sân bay New Delhi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Thủ đô New Delhi nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh,… trong chuyến thăm hữu nghị Ấn Độ (2/1958); hình ảnh nhân dân Hà Nội đứng dọc hai bên đường, nồng nhiệt chào mừng Tổng thống Ấn Độ Prasad thăm hữu nghị Việt Nam (22/3/1959),...

Phần ảnh màu là các hoạt động ngoại giao tiêu biểu: những chuyến thăm viếng lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời kỳ Việt Nam và Ấn Độ thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, các dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước: Lễ ký “Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ bước vào thế kỷ XXI”; Nâng quan hệ hai nước lên tầm "Đối tác chiến lược" và từ “Đối tác chiến lược” lên "Đối tác chiến lược toàn diện"; Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, những hoạt động hợp tác kinh tế, quốc phòng, đối ngoại nhân dân, sự ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong phòng, chống đại dịch COVID-19,…

Trong bối cảnh tiến trình hội nhập đầy năng động, với tiềm năng to lớn của Việt Nam và Ấn Độ, sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau tiếp tục là nền tảng vững chắc để thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, Ấn Độ - Việt Nam phát triển tốt đẹp, mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện và vững chắc hơn nữa trong tương lai, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở châu Á cũng như trên thế giới./.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru thăm hữu nghị Việt Nam (17/10/1954). Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Phó Tổng thống Ấn Độ Sarvepalli Radhakrishnan thăm Việt Nam (Hà Nội, 12/9/1957). Ảnh: TTXVN
Nhân dân Thủ đô New Delhi nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Ấn Độ (5 – 14/2/1958). Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Tổng thống Prasad trong chuyến thăm hữu nghị Ấn Độ, ngày 5/2/1958. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm tháp cổ Qutb Minar ở thủ đô New Delhi (trên) và khu lăng mộ Taj Mahal ở thành phố Agra, trong chuyến thăm hữu nghị Ấn Độ (tháng 2/1958). Ảnh: TTXVN
Tổng thống Prasad và Thủ tướng Jawaharlal Nehru ra sân bay New Delhi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm hữu nghị Ấn Độ từ ngày 5 – 14/2/1958. Ảnh: Tư liệu – TTXVN
Ngày 7/2/1958, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru ký Tuyên bố chung Việt Nam – Ấn Độ. Ảnh: Tư liệu – TTXVN
Nhân dân Thủ đô Hà Nội đứng dọc hai bên đường, nồng nhiệt chào mừng Tổng thống Ấn Độ Prasad thăm hữu nghị Việt Nam (22/3/1959). Ảnh: TTXVN
Ngày 24/3/1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Ấn Độ Prasad đến thăm Nhà máy Chế tạo máy công cụ số 1 Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ, chiều 24/2/1978, tại Thủ đô New Delhi, Thủ tướng Phạm Văn Đồng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Morarji Desai. Ảnh: Thế Trung - TTXVN
Tối 21/9/1984, Thủ tướng Indira Gandhi tổ chức Quốc yến chiêu đãi Tổng Bí thư Lê Duẩn thăm chính thức Cộng hoà Ấn Độ. Ảnh: Minh Đạo – TTXVN
Thủ tướng Rajiv Gandhi đón Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ và dự Lễ kỷ niệm lần thứ 39 ngày thành lập nước Cộng hoà Ấn Độ từ ngày 23 – 28/1/1989. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN
Ngày 6/9/1994, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lê Đức Anh tiếp Thủ tướng Ấn Độ P. V. Narasimha Rao thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Minh Đạo – TTXVN
Thủ tướng Ấn Độ H. D. Deve Gowda hội đàm với Thủ tướng Võ Văn Kiệt thăm hữu nghị chính thức Ấn Độ từ 7-9/3/1997. Ảnh: Minh Đạo – TTXVN
Ngày 1/12/1999, tại Thủ đô New Delhi, Chủ tịch nước Trần Đức Lương hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Atal Bihari Vajpayee. Ảnh: Trọng Nghiệp – TTXVN
Ngày 8/1/2001, tại Hà Nội, Thủ tướng Phan Văn Khải hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Atal Bihari Vajpayee thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Thế Thuần – TTXVN
Ngày 1/5/2003, tại New Delhi, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Thủ tướng Atal Bihari Vajpayee chứng kiến Lễ ký "Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hợp tác Toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ bước vào thế kỷ XXI". Ảnh: Xuân Tuân – TTXVN
Chiều 6/7/2007, tại New Delhi, Thủ tướng Manmohan Singh đón và hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Ấn Độ - chuyến thăm nâng quan hệ hai nước lên tầm “đối tác chiến lược”. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Ngày 27/11/2008, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đón và hội đàm với Tổng thống Ấn Độ Pratibha Devisingh Patil thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Ngày 12/10/2011, tại New Delhi, Thủ tướng Manmohan Singh đón, hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm cấp Nhà nước Ấn Độ. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Thủ tướng Manmohan Singh đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Ấn Độ, chiều 20/11/2013, tại Thủ đô New Delhi. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Khu tưởng niệm Mahatma Gandhi ở Thủ đô New Delhi, sáng 20/11/2013. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì Lễ đón Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee thăm cấp Nhà nước Việt Nam, ngày 15/9/2014, tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
Ngày 17/9/2014, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee thăm Khu di tích địa đạo Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, sáng 16/9/2014, Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đến thăm chùa Trấn Quốc (Hà Nội). Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Thủ tướng Narendra Modi đón, hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Ấn Độ, ngày 28/10/2014. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Chiều 28/3/2015, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan sang Việt Nam dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132). Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN
Chiều 3/9/2016, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Sáng 3/9/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm chính thức Việt Nam – chuyến thăm được lãnh đạo hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ song phương từ “Đối tác chiến lược” lên “Đối tác chiến lược toàn diện”. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm ao cá Bác Hồ trong Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, sáng 3/9/2016. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Chiều 3/9/2016, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thăm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quán Sứ (Hà Nội). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan, tối 9/12/2016, tại Thủ đô New Delhi. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind thăm cấp Nhà nước Việt Nam, sáng 20/11/2018, tại Hà Nội. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Trong chương trình thăm cấp Nhà nước Việt Nam, sáng 20/11/2018, Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind đến dự và phát biểu tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu dự Lễ khai mạc dự án lắp chân giả Jaipur Foot cho những người khuyết tật của Việt Nam do Ấn Độ tài trợ (Hà Nội, 11/5/2019). Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Om Birla trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ (New Delhi, 16/12/2021). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp nhận tượng trưng 200.000 liều vaccine phòng COVID-19 của Tập đoàn Bharat Biotech (Ấn Độ) tặng nhân dân Việt Nam (New Delhi, 16/12/2021). Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021 (COP26), chiều 2/11/2021, tại Glasgow, Scotland (Vương quốc Anh). Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Các vũ công đoàn nghệ thuật Viện Hàn lâm nhạc vũ kịch quốc gia Sangeet Natak Ấn Độ biểu diễn Múa cổ điển Ấn Độ (Đà Nẵng, 11/3/2014). Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Biểu diễn nghệ thuật múa dân gian Ấn Độ trong “Những ngày lễ hội Ấn Độ” tại Thành phố Hồ Chí Minh, tối 13/3/2014. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ diễn tập chung ở Vịnh Bengal, Ấn Độ (4/10/2018). Ảnh: TTXVN phát
Ngày 27/9/2018, tàu khu trục Ins Rana của Hải quân Ấn Độ cập cảng Sài Gòn, tiến hành chuyến thăm hữu nghị chính thức 4 ngày tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chuyên gia Việt Nam và Ấn Độ trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động gìn giữ hoà bình (Hà Nội, 8/7/2019). Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ thắp nến khai trương các đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ của hãng hàng không Vietjet (New Delhi, 12/2/2020). Ảnh: Huy Lê – TTXVN
Tăng ni, Phật tử TP Hồ Chí Minh thắp nến cầu nguyện, đồng tâm chia sẻ khó khăn, mất mát Vì COVID-19 với nhân dân Ấn Độ. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN
Đại biểu hai nước tại Lễ khai mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ năm 2011 (Hà Nội, 19/9/2011). Ảnh: Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tiếp Đoàn đại biểu Ấn Độ dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ X (Hà Nội, 12/8/2019). Ảnh: Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ
Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ trao tặng 100.000 khẩu trang y tế giúp nhân dân Ấn Độ phòng, chống COVID-19 tại Hà Nội ngày 21/4/2020. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Đồng diễn Yoga nhân Ngày Quốc tế Yoga tại Đà Nẵng (30/6/2019). Ảnh: Trần Lê Lâm – TTXVN
Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 6 do Đại sứ quán Ấn Độ tổ chức tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), ngày 21/6/2020.
  • TTXVN/VNP

top