Nơi những cuộc tìm kiếm bắt đầu 19/08/2026 Tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (tòa nhà số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội), bộ phận tiếp thân nhân liệt sĩ thuộc Chương trình “Đi tìm đồng đội” đang trở thành nơi tiếp nhận những thông tin, hồ sơ, kỷ vật và ký ức được thân nhân, cựu chiến binh và các nhân chứng gửi đến, góp thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.Sau nhiều thập kỷ, địa hình chiến trường có thể đã thay đổi, những dấu mốc năm xưa không còn nguyên vẹn và nhiều nhân chứng không còn nữa. Bởi vậy, ký ức của những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu trở thành nguồn thông tin đặc biệt. Kế hoạch truyền thông Chiến dịch 500 ngày đêm cũng xác định việc thu thập thông tin có giá trị từ nhân dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử trong nước, ngoài nước để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ quan trọng./. Khu vực đón tiếp thân nhân liệt sĩ tại Trung tâm, nơi tiếp nhận thông tin, hồ sơ và các tư liệu do gia đình, đồng đội cung cấp phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCán bộ quân đội cùng lực lượng hỗ trợ tiếp nhận, kiểm tra các tài liệu do thân nhân liệt sĩ cung cấp. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamThân nhân liệt sĩ xem lại, sắp xếp những tài liệu gia đình lưu giữ liên quan đến người đã hy sinh. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamThân nhân liệt sĩ trao đổi những thông tin gia đình ghi nhớ, lưu lại về người thân với cán bộ hỗ trợ tại Trung tâm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCựu chiến binh xem lại danh sách những đồng đội đã hy sinh để cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác tìm kiếm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamNhững vị trí chôn cất liệt sĩ năm xưa được cựu chiến binh đánh dấu trên bản đồ dựa theo ký ức của mình. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCựu chiến binh cung cấp thông tin về người anh trai đã hy sinh và quá trình công tác, chiến đấu trước đây với cán bộ hỗ trợ tại Trung tâm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamGiấy báo tử và ảnh chân dung của một liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt được gia đình lưu giữ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamHồ sơ, tài liệu do thân nhân liệt sĩ gửi đến Trung tâm qua đường bưu điện. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamToàn cảnh khu vực Tổng đài 500 ngày đêm, nơi các cán bộ, lực lượng hỗ trợ tiếp nhận thông tin từ thân nhân liệt sĩ qua điện thoại và các nền tảng trực tuyến. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCán bộ hỗ trợ tại Tổng đài tiếp nhận thông tin từ thân nhân liệt sĩ qua điện thoại. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamTừ khu vực tìm kiếm đồng đội, thân nhân và những người mang theo thông tin về liệt sĩ tìm đến Trung tâm để góp thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCán bộ hỗ trợ trao đổi với thân nhân liệt sĩ qua Zalo, tiếp nhận hồ sơ, hình ảnh và các tài liệu liên quan. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam Bài và ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam
Nơi những cuộc tìm kiếm bắt đầu 19/08/2026 Tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (tòa nhà số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội), bộ phận tiếp thân nhân liệt sĩ thuộc Chương trình “Đi tìm đồng đội” đang trở thành nơi tiếp nhận những thông tin, hồ sơ, kỷ vật và ký ức được thân nhân, cựu chiến binh và các nhân chứng gửi đến, góp thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.Sau nhiều thập kỷ, địa hình chiến trường có thể đã thay đổi, những dấu mốc năm xưa không còn nguyên vẹn và nhiều nhân chứng không còn nữa. Bởi vậy, ký ức của những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu trở thành nguồn thông tin đặc biệt. Kế hoạch truyền thông Chiến dịch 500 ngày đêm cũng xác định việc thu thập thông tin có giá trị từ nhân dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử trong nước, ngoài nước để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ quan trọng./. Khu vực đón tiếp thân nhân liệt sĩ tại Trung tâm, nơi tiếp nhận thông tin, hồ sơ và các tư liệu do gia đình, đồng đội cung cấp phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCán bộ quân đội cùng lực lượng hỗ trợ tiếp nhận, kiểm tra các tài liệu do thân nhân liệt sĩ cung cấp. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamThân nhân liệt sĩ xem lại, sắp xếp những tài liệu gia đình lưu giữ liên quan đến người đã hy sinh. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamThân nhân liệt sĩ trao đổi những thông tin gia đình ghi nhớ, lưu lại về người thân với cán bộ hỗ trợ tại Trung tâm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCựu chiến binh xem lại danh sách những đồng đội đã hy sinh để cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác tìm kiếm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamNhững vị trí chôn cất liệt sĩ năm xưa được cựu chiến binh đánh dấu trên bản đồ dựa theo ký ức của mình. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCựu chiến binh cung cấp thông tin về người anh trai đã hy sinh và quá trình công tác, chiến đấu trước đây với cán bộ hỗ trợ tại Trung tâm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamGiấy báo tử và ảnh chân dung của một liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt được gia đình lưu giữ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamHồ sơ, tài liệu do thân nhân liệt sĩ gửi đến Trung tâm qua đường bưu điện. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamToàn cảnh khu vực Tổng đài 500 ngày đêm, nơi các cán bộ, lực lượng hỗ trợ tiếp nhận thông tin từ thân nhân liệt sĩ qua điện thoại và các nền tảng trực tuyến. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCán bộ hỗ trợ tại Tổng đài tiếp nhận thông tin từ thân nhân liệt sĩ qua điện thoại. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamTừ khu vực tìm kiếm đồng đội, thân nhân và những người mang theo thông tin về liệt sĩ tìm đến Trung tâm để góp thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCán bộ hỗ trợ trao đổi với thân nhân liệt sĩ qua Zalo, tiếp nhận hồ sơ, hình ảnh và các tài liệu liên quan. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam Bài và ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam
Tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội (tòa nhà số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội), bộ phận tiếp thân nhân liệt sĩ thuộc Chương trình “Đi tìm đồng đội” đang trở thành nơi tiếp nhận những thông tin, hồ sơ, kỷ vật và ký ức được thân nhân, cựu chiến binh và các nhân chứng gửi đến, góp thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm.Sau nhiều thập kỷ, địa hình chiến trường có thể đã thay đổi, những dấu mốc năm xưa không còn nguyên vẹn và nhiều nhân chứng không còn nữa. Bởi vậy, ký ức của những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu trở thành nguồn thông tin đặc biệt. Kế hoạch truyền thông Chiến dịch 500 ngày đêm cũng xác định việc thu thập thông tin có giá trị từ nhân dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử trong nước, ngoài nước để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là một nhiệm vụ quan trọng./. Khu vực đón tiếp thân nhân liệt sĩ tại Trung tâm, nơi tiếp nhận thông tin, hồ sơ và các tư liệu do gia đình, đồng đội cung cấp phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCán bộ quân đội cùng lực lượng hỗ trợ tiếp nhận, kiểm tra các tài liệu do thân nhân liệt sĩ cung cấp. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamThân nhân liệt sĩ xem lại, sắp xếp những tài liệu gia đình lưu giữ liên quan đến người đã hy sinh. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamThân nhân liệt sĩ trao đổi những thông tin gia đình ghi nhớ, lưu lại về người thân với cán bộ hỗ trợ tại Trung tâm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCựu chiến binh xem lại danh sách những đồng đội đã hy sinh để cung cấp thêm thông tin phục vụ công tác tìm kiếm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamNhững vị trí chôn cất liệt sĩ năm xưa được cựu chiến binh đánh dấu trên bản đồ dựa theo ký ức của mình. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCựu chiến binh cung cấp thông tin về người anh trai đã hy sinh và quá trình công tác, chiến đấu trước đây với cán bộ hỗ trợ tại Trung tâm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamGiấy báo tử và ảnh chân dung của một liệt sĩ chưa được tìm thấy hài cốt được gia đình lưu giữ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamHồ sơ, tài liệu do thân nhân liệt sĩ gửi đến Trung tâm qua đường bưu điện. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamToàn cảnh khu vực Tổng đài 500 ngày đêm, nơi các cán bộ, lực lượng hỗ trợ tiếp nhận thông tin từ thân nhân liệt sĩ qua điện thoại và các nền tảng trực tuyến. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCán bộ hỗ trợ tại Tổng đài tiếp nhận thông tin từ thân nhân liệt sĩ qua điện thoại. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamTừ khu vực tìm kiếm đồng đội, thân nhân và những người mang theo thông tin về liệt sĩ tìm đến Trung tâm để góp thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt NamCán bộ hỗ trợ trao đổi với thân nhân liệt sĩ qua Zalo, tiếp nhận hồ sơ, hình ảnh và các tài liệu liên quan. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam