Mặt nạ giấy bồi làng Hảo

Làng Ông Hảo (làng Hảo) thuộc xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên là ngôi làng có nghề làm đồ chơi Trung thu truyền thống hàng trăm năm tuổi. Trong những món đồ chơi truyền thống đó thì mặt nạ bằng giấy bồi luôn là món đồ chơi không thể thiếu được trong dịp Tết Trung thu.

Theo quan điểm của người Việt, Tết Trung thu (15/8 âm lịch hàng năm) là một dịp quan trọng của văn hóa Việt Nam. Tết Trung thu được tất cả trẻ con háo hức, mong ngóng bởi những món quà, món đồ để rước đèn trông trăng với đầy những niềm vui cùng bè bạn,…

Từ xưa, tất cả các món đồ chơi Tết trung thu cho trẻ nhỏ đều được tự làm thủ công với sự sáng tạo, khéo léo và tỉ mỉ. Những món đồ chơi bình dị đó lại khiến trẻ vô cùng vui sướng khi được người lớn hướng dẫn làm ra. Mặt nạ giấy bồi cũng được sáng tạo từ đó với rất nhiều khuôn mẫu là các nhân vật được trẻ em yêu thích.

Theo ông Vũ Huy Đông người đã có hơn 30 năm làm nghề đồ chơi truyền thống ở làng Hảo thì mặt nạ giấy bồi được làm từ giấy, hồ dán bột sắn, sơn màu tổng hợp và phơi khô. Sau khi có những khuôn mẫu giấy bồi thì nhờ vào sự tài hoa của người thợ đã vẽ nên những chiếc mặt nạ ấn tượng và ngộ nghĩnh sao cho phù hợp với trẻ nhỏ. Theo ông Đông công đoạn vẽ mặt nạ đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ và có nhiều kinh nghiệm để cho những nét vẽ thể hiện rõ tính cách của nhân vật mình đang họa.

Trước Tết Trung thu khoảng 1 tháng là thời điểm “vào mùa” nhất của nghề làm đồ chơi truyền thống làng Hảo. Những chiếc mặt nạ giấy bồi nói riêng hay những đồ chơi truyền thống nói chung được bán đi khắp mọi nơi để phục vụ trẻ nhỏ vui Tết Trung thu truyền thống của người Việt./.

Gia đình ông Vũ Huy Đông đã có hơn 30 năm làm nghề đồ chơi truyền thống tại làng Hảo.
Mặt nạ được tạo hình bằng cách bồi giấy bìa, giấy trắng lên khuôn xi măng đúc sẵn, sử dụng hồ bột sắn để kết dính các lớp giấy.
Những lớp giấy được bồi thành nhiều lớp để tạo độ cứng cho mặt nạ.
Sau khi đã bồi giấy đủ dày người thợ sẽ phủ một lớp giấy trắng để vẽ lên các khuôn mặt theo ý muốn.
Mặt nạ khi đã được phơi khô và chờ đến công đoạn sơn màu.
Những năm gần đây, các bậc phụ huynh thường hướng cho con mình làm quen với đồ chơi truyền thống nên những làng nghề như làng Hảo đã trở lại hoạt động mạnh mẽ.
Sau khi đã phơi khô thì những chiếc mặt nạ này sẽ được đục mắt để người đeo có thể nhìn rõ.
Mặt nạ giấy bồi của làng Hảo đều được làm thủ công với nguyên liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên.
Từ những chiếc mặt nạ đơn điệu vô tri, chúng được người dân nơi đây thổi hồn trở thành món đồ chơi được con trẻ yêu thích.
Mặt nạ giấy bồi làng Hảo hiện được làm rất phong phú về mẫu mã.
Trung bình mỗi ngày, 1 người thợ làng Hảo có thể hoàn thiện khoảng 40 chiếc mặt nạ giấy bồi.
Giờ đây, mặt nạ giấy bồi làng Hảo đã được nhiều du khách nước ngoài tới tham quan và trải nghiệm công đoạn làm ra nó.
  • Thực hiện: Hoàng Tâm – Đức An

top