Chiều 27/7, Chủ tịch UBND Tp. Huế Lê Trí Thanh đã chủ trì Hội nghị đánh giá tiến độ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” nhằm đẩy mạnh và hiệu quả hơn nữa công tác này trong thời gian tới.
Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cho biết, sau một thời gian ra quân quyết liệt, thành phố Huế đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại 31/42 nghĩa trang liệt sĩ và đang tiếp tục gấp rút triển khai tại các nghĩa trang còn lại.
Tính đến nay, các lực lượng chuyên trách đã tiến hành khai quật 5.113/7.283 phần mộ cần lấy mẫu (đạt tỷ lệ 70,2%). Qua đó, đã thu được 2.685 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN; trong đó 1.681 mẫu đã được chuyển giao trực tiếp cho Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để phân tích. Thành phố đang đặt quyết tâm cao nhất để hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu ngay trong tháng 8/2026 – sớm hơn 8 tháng so với mốc thời gian Ban Chỉ đạo Quốc gia yêu cầu.
Song song với lực lượng quân sự, Công an thành phố Huế cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm sâu sắc khi thu nhận được 1.975/2.000 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, đạt 98,75% chỉ tiêu (vượt 28,75% so với kế hoạch Bộ Công an giao). Đặc biệt, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", đối với 137 trường hợp thân nhân liệt sĩ đã già yếu, ốm đau không thể đi lại, lực lượng công an đã không quản ngại khó khăn, tổ chức các tổ công tác lưu động đến tận nhà riêng để lấy mẫu.
Trên mặt trận tìm kiếm quy tập trực tiếp, trong mùa khô 2025 - 2026, Đội Quy tập 192 đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có 8 hài cốt được tìm thấy tại tỉnh Salavan nước bạn Lào và 2 hài cốt được quy tập ngay trên địa bàn thành phố Huế.
Ngoài ra, qua công tác tuyên truyền, vận động, Ban Chỉ đạo cũng đã tiếp nhận được 87 nguồn tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trong và ngoài nước, làm cơ sở quan trọng cho các đợt khảo sát, xác minh và tìm kiếm tiếp theo.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh ghi nhận và biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm vượt khó của các lực lượng tham gia triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, đặc biệt là đối với lực lượng tìm kiếm ở nước bạn Lào, nơi có điều kiện thời tiết, địa hình phức tạp.
Để đẩy mạnh và hiệu quả hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan cần phải tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Đi cùng với đó là nghiên cứu các hình thức tiếp nhận thông tin thuận tiện, nhanh chóng, tạo điều kiện để người dân tại địa phương, người ở xa hoặc đang sinh sống ở nước ngoài có thể trực tiếp cung cấp thông tin; hạn chế phải qua nhiều khâu trung gian.
Cùng với việc mở rộng các kênh tiếp nhận, các cơ quan chức năng phải xây dựng cơ chế sàng lọc, thẩm định và kiểm chứng chặt chẽ, nhất là đối với thông tin liên quan đến các khu vực nghi có mộ tập thể, tránh để những thông tin cảm tính, thiếu chính xác ảnh hưởng đến quá trình xác minh, tìm kiếm.
Đối với các trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa có tên trong danh sách lấy mẫu ADN hoặc gia đình đã xác định được phần mộ qua nhiều kênh khác nhau nhưng chưa được cập nhật, các cơ quan chức năng cần chủ động rà soát, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương và các bộ, ngành liên quan để thống nhất phương án xử lý, tránh tình trạng mỗi địa phương thực hiện một cách.
Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh sách thân nhân liệt sĩ, bảo đảm dữ liệu chính xác, không trùng lặp nhưng không để bỏ sót các trường hợp có nhu cầu lấy mẫu ADN.
Đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các lực lượng tiếp tục triển khai các đoàn công tác theo kế hoạch; tăng cường phối hợp, hỗ trợ lực lượng của nước bạn Lào phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn./.
Đội Quy tập 192 của Bộ Chỉ huy Quân sự Tp. Huế tìm kiếm hài cốt các chiến sĩ đặc công hy sinh năm 1968 tại địa điểm căn cứ Động Tòa cạnh ga Hương Thủy (phường Hương Thủy, Huế). Ảnh: Mai Trang – TTXVN
Cựu chiến binh Lê Hữu Tòng, người cung cấp thông tin về nơi nghi ngờ có hài cốt các liệt sĩ, những người đã hi sinh trong trận đánh căn cứ Động Tòa cạnh ga Hương Thủy (phường Hương Thủy, Huế). Ảnh: Mai Trang – TTXVN
Lực lượng chức năng tìm kiếm khu vực phía bên phải ga Hương Thủy, nơi nghi ngờ chôn lấp các chiến sĩ đặc công hy sinh năm 1968 trong trận Động Tòa. Ảnh: Mai Trang – TTXVN
Từ nguồn tin cung cấp của ông Lê Hữu Tòng, đã có 84 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy (gồm 83 hài cốt vào năm 1993 và một hài cốt vào ngày 17/7/2026). Ảnh: Mai Trang – TTXVN
Các lực lượng chức năng triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Hồ, Huế, để xác định danh tính của người đã khuất. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Các lực lượng chức năng triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Hồ, Huế, để xác định danh tính của người đã khuất. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Phó Chủ Tịch UBND Tp. Huế Nguyễn Văn Mạnh thắp hương trước anh linh liệt sĩ vừa được tìm thấy ở khu vực ga Hương Thuỷ. Ảnh: Mai Trang – TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Tp. Huế Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại ga Hương Thuỷ. Ảnh: Mai Trang – TTXVN
Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Tp. Huế phối hợp với cấp uỷ, chính quyền phường Hương Trà tiến hành lấy mẫu sinh phẩm các hài cốt liệt sĩ chưa có đủ thông tin để xác định danh tính. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Các lực lượng chức năng tiến hành số hoá các mẫu sinh phẩm thu được để phục vụ công tác xác minh được nhanh chóng và chính xác. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Các lực lượng chức năng tiến hành số hoá các mẫu sinh phẩm thu được để phục vụ công tác xác minh được nhanh chóng và chính xác. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Các di vật được tìm thấy qua quá trình khai quật các phần mộ liệt sĩ. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Điền. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Mạnh kiểm tra công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Bình Điền. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Các lực lượng chức năng tiến hành khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực ga Hương Thủy (phường Hương Thủy, Huế). Ảnh: Mai Trang – TTXVN