Huế hân hoan đón mùa Phật đản

Cố đô Huế là trung tâm Phật giáo lớn của cả nước. Sau hơn hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, mùa Phật đản Phật lịch 2566 năm nay ở Huế được tổ chức long trọng, trang nghiêm, tạo nên bầu không khí hân hoan trên khắp thành phố. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Lễ hội mùa Hạ nhằm làm phong phú thêm các chương trình lễ hội diễn ra bốn mùa trong năm, vừa phát huy được các giá trị di sản văn hóa đặc trưng, vừa tạo sản phẩm du lịch độc đáo nhằm hướng đến Tuần lễ Festival Huế 2022 “Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển” sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 tới.

Đã từ lâu, rằm tháng Tư, Đại lễ Phật đản không chỉ là hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng dành riêng cho những người theo đạo Phật mà đã phát triển hòa đồng với đời sống tạo thành một sự kiện văn hóa làm phong phú, đặc sắc thêm đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân đất Cố đô. Huế hôm nay kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển ổn định, đời sống sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của người dân được chính quyền quan tâm, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ nên đông đảo các tầng lớp tăng ni, Phật tử và người dân luôn cảm thấy tin tưởng, phấn khởi từ đó sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền chung tay dựng xây quê hương ngày một tươi đẹp hơn. Điều đó thể hiện sinh động qua việc người dân và Phật tử xứ Huế hân hoan đón mừng mùa Đại lễ Phật đản năm nay với nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa. Bầu không khí vui tươi, hoan hỉ ấy không chỉ diễn ra ở hàng trăm ngôi chùa, thiền viện, niệm  Phật đường... mà lan truyền trên khắp mọi nẻo đường, ngõ xóm và từng ngôi nhà ở Cố đô.

Khung cảnh ấn tượng ngày lễ trọng ở chùa Diệu Đế, ngôi cổ tự nổi tiếng xứ Huế. Ảnh: Thanh Hòa
Đội nghi thức rước Phật của các nhà sư xứ Huế. Ảnh: Thanh Hòa
Nghi lễ tắm Phật được tiến hành trang nghiêm ở chùa Diệu Đế. Ảnh: Thanh Hòa
Các vị cao tăng xứ Huế thành kính lễ Phật. Ảnh: Thanh Hòa
Cung nghinh rước tượng Phật từ chùa Diệu Đế lên Tổ đình Từ Đàm. Ảnh: Thanh Hòa
Không kkhí hân hoan ngày Phật đản. Ảnh: Thanh Hòa
Đội nhạc lễ diễu hành trên phố. Ảnh: Thanh Hòa
Cung kính thỉnh Phật lên xe hoa. Ảnh: Thanh Hòa
Đoàn múa hoa đăng trên phố. Ảnh: Thanh Hòa
Đông đảo người dân và du khách đội mưa xem đoàn xe hoa rước Phật. Ảnh: Thanh Hòa
Dàn xe hoa rước Phật lộng lẫy diễu hành qua các con phố chính của thành phố Huế. Ảnh: Thanh Hòa
Khung cảnh cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại Tổ đình Từ Đàm, Huế. Ảnh: Thanh Hòa
Đông đảo tăng ni, Phật tử và du khách đến dự lễ Phật đản ở chùa Từ Đàm. Ảnh: Thanh Hòa
Phật đài chùa Từ Đàm được trang hoàng trang nghiêm và lộng lẫy. Ảnh: Thanh Hòa
Các ni cô thành kính lễ Phật. Ảnh: Thanh Hòa
Phật tử thành tâm lễ Phật trước Phật đài. Ảnh: Thanh Hòa
Bé hân hoan theo mẹ đi lễ chùa. Ảnh: Thanh Hòa
Du khách nước ngoài khám phá không khí mùa Phật đản của người dân xứ Huế. Ảnh: Thanh Hòa
Phật tử xứ Huế thành tâm lễ Phật. Ảnh: Thanh Hòa
Nữ Phật tử Huế dâng hoa cúng Phật. Ảnh: Thanh Hòa
Du khách vãn cảnh và lễ Phật tại chùa Thiên Mụ. Ảnh: Thanh Hòa
Thiếu nữ Huế vãn cảnh chùa Thiên Mụ ngày rằm tháng Tư. Ảnh: Thanh Hòa
Đường phố rợp cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo trong ngày lễ trọng Ảnh: Thanh Hòa
7 đóa sen hồng trên dòng Hương thơ mộng. Ảnh: Thanh Hòa
  • Bài, ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam

top