Tin tức

Yên Tử - Di sản văn hóa thế giới

Tháng 7/2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc (thuộc địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP Hải Phòng) được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 9 ở Việt Nam được UNESCO công nhận và là Di sản thế giới liên tỉnh thứ 2 ở Việt Nam. Sự kiện đặc biệt này không chỉ là niềm tự hào cảu Việt Nam mà còn mở ra cơ hội mới trong gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị Di sản.
Chùa Đồng được xây dựng bằng đồng, nằm ở độ cao 1.068m trên đỉnh núi Yên Tử, là một trong những ngôi chùa cao nhất Việt Nam.
Du khách dâng lễ ở Chùa Đồng.

Tháp Phật Hoàng nằm trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử. Tháp này là nơi lưu giữ xá lợi của Phật hoàng Trần Nhân Tông, người sáng lập ra Phật giáo Trúc Lâm.

Bia Tam Tổ Trúc Lâm trước sân chùa Hoa Yên.
Tượng Phật đá trắng ở chùa Một Mái.

Một vùng non xanh nước biếc Yên Tử.

Nhân dịp Đại Lễ tưởng niệm 705 năm ngày Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, công trình tôn tạo Bảo tượng Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông được khởi công. Tượng được phỏng theo mẫu tượng thờ trong Huệ Quang Kim Tháp và được đúc từ 138 tấn đồng, cao 12,6m (thân tượng cao 9,9m, bệ tượng cao 2,7m) với phương pháp đúc bằng kỹ thuật đổ liền khối, đúc nổi trực tiếp. Công trình được khánh thành vào ngày 03/12/2013 sau 4 năm chuẩn bị và thi công với gần 5.000 lượt người tham gia.
Phật hoàng Trần Nhân Tông đã cho trồng cây Trúc dọc đường lên chùa Hoa Yên. Đường Tùng và đường Trúc là hai con đường song song nhau tạo thành hai lối đi lên và đi xuống. Phật tử có thể đi lên bên đường Tùng và đi xuống bên đường Trúc hoặc ngược lại tuỳ theo sở thích của mỗi người. Trúc mọc thành rừng, là sản phẩm rất độc đáo, đặc trưng của Yên Tử.
  Cáp treo bên hàng cây Tùng cổ thụ ở Yên Tử.  
Một vùng non xanh nước biếc Yên Tử.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/yen-tu-di-san-van-hoa-the-gioi-404488.html


top