Văn hóa

Xóa nhà tạm, nhà dột nát: Giấc mơ của người dân khó khăn về nhà ở đã được hiện thực hóa

Với quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát theo đúng thời hạn quy định của Chính phủ, tỉnh Ninh Thuận trước khi hợp nhất thành tỉnh Khánh Hòa  đã hoàn thành sớm chương trình này. Điều đáng phấn khởi đối với tỉnh Ninh thuận trước khi hợp nhất thành tỉnh Khánh Hòa, với người khó khăn về nhà ở đó là chỉ trong khoảng 2 tháng thực hiện (từ đầu tháng 4 đến hết tháng 5), tỉnh đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 2.183 căn nhà để bàn giao cho người dân còn khó khăn về nhà ở, ổn định cuộc sống.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Ninh Thuận (nay hợp nhất thành tỉnh Khánh Hòa) nêu rõ: Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với nhân dân; mỗi căn nhà là một món quà giá trị, là mái ấm, sự sẻ chia, đùm bọc, thể hiện tình dân tộc, nghĩa đồng bào; hiện thực hóa chủ trương, đường lối của Đảng, thể hiện mục tiêu, bản chất tốt đẹp của dân tộc.

Các bạn đoàn thanh niên tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) tham gia hỗ trợ xây dựng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: Công Thử
Thi công móng nhà bằng móng đá. Ảnh: Ảnh: Công Thử
Chỉ trong khoảng 2 tháng thực hiện (từ đầu tháng 4 đến hết tháng 5), tỉnh Ninh Thuận (nay là Tỉnh Khánh Hòa) đã hoàn thành xây mới, sửa chữa 2.183 căn nhà. Ảnh: Ảnh: Công Thử
Tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) luôn chủ động bố trí ngân sách địa phương và vận động nguồn lực xã hội hóa để bảo đảm hỗ trợ tối thiểu 80 triệu/căn xây mới. Ảnh: Ảnh: Công Thử
Ngôi nhà được những người thợ xây dựng thận. Ảnh: Ảnh: Công Thử

Đối với Ninh Thuận trức khi hợp nhất thành tỉnh Khánh Hòa, sau hai tháng phát động Chiến dịch 90 ngày đêm, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của toàn xã hội, tỉnh đã hoàn thành Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, vượt tiến độ trước 1 tháng so với kế hoạch đề ra và trước 5 tháng so với kế hoạch của Chính phủ.

Cụ thể, hơn 2.000 hộ gia đình đã có được ngôi nhà kiên cố, an toàn, không còn phải sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát, nơm nớp lo lắng mỗi khi mùa mưa bão đến. Điều này không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất mà còn góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhà anh Chamale Dùng và Ktê Văn Xung (từ phải qua trái) - đồng bào Raglai ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận (nay là xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) được chính quyền hỗ trợ mỗi nhà xây mới 80 triệu đồng và các gia đình hỏi vay mượn thêm để xây dựng và hoàn thiện những căn nhà của mình. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Nhà anh Chamale Dùng và Ktê Văn Xung (từ phải qua trái) - đồng bào Raglai ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận (nay là xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) được chính quyền hỗ trợ mỗi nhà xây mới 80 triệu đồng và các gia đình hỏi vay mượn thêm để xây dựng và hoàn thiện những căn nhà của mình. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Gia đình bà Đổng Thị Hồng, là đồng bào Chăm ở huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận (nay là xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa) được chính quyền hỗ trợ sửa chữa nhà và xây dựng mới nhà vệ sinh. Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam
Các bạn nhỏ vui đùa trước sân nhà bà Đổng Thị Hồng, là đồng bào Chăm ở huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận (nay là xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: Lê Minh/ Báo ảnh Việt Nam 

Vợ chồng anh Chamale Dùng, người Raglai ở xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận (nay là xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa) không giấu được niềm vui và sự xúc động khi đứng trước căn nhà mới khang trang, chắc chắn với tổng diện tích gần 100m2 vừa được chính quyền bàn giao cho gia đình vào cuối tháng 5 vừa qua, cho biết được chính quyền địa phương hỗ trợ 80 triệu đồng, vợ chồng anh vay mượn thêm 20 triệu nữa để xây căn nhà mới này, giờ không còn phải lo cảnh mỗi khi đi rẫy cứ lo con cái ở nhà không an toàn trong căn nhà ọp ẹp như trước đây nữa.

Ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Ninh Thuận cho biết,  kết quả mà tỉnh có được đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo, sự đồng thuận của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân. Quá trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát bảo đảm đúng quy định, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; các công việc được khẩn trương tập trung thực hiện theo tiến độ đề ra. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về nhận thức và sự đồng thuận của toàn xã hội, tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát".

Đại diện Ban chỉ đạo chương trình xaoas nhà tạm, nhà dột nát xã Xuân Hải, tỉnh Ninh Thuận (nay là tỉnh Khánh Hòa) trao tặng nhà ở cho hoj bà Nguyễn Thị Miên ở thôn Thành Sơn, xã Xuân Hải. Ảnh: Tư liệu
Đại diện tiểu đoàn PP K24 - Sư đoàn 377 tỉnh Tây Ninh (nay là tỉnh Khánh Hòa) tặng quà cho các gia đình được xây nhà mới. Ảnh: Tư liệu

Để triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, năm 2025 tỉnh Ninh Thuận (nay hợp nhất thành tỉnh Khánh Hòa) đã tích cực huy động được hơn 141,7 tỉ đồng để xây mới 1.526 căn nhà và sửa chữa 657 căn. Với sự đồng lòng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ kịp thời của các doanh nghiệp, doanh nhân và sự chia sẻ của cộng đồng xã hội, Ninh Thuận đã rút ngắn thời gian và hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát vượt mục tiêu đặt ra.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/xoa-nha-tam-nha-dot-nat-giac-mo-cua-nguoi-dan-kho-khan-ve-nha-o-da-duoc-hien-thuc-hoa-409312.html


top