Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Công tác này góp phần xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân. Đây là nhấn mạnh của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên khi đến thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn 16/5, xã Đăk Pék, ngày 11/8.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên viếng và dâng hương hài cốt liệt sĩ tại khu vực nhà chờ Ban chỉ huy Quân sự xã Đăk Pek. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN
Ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ, khoa học giữa các lực lượng, đánh giá cao tinh thần vượt khó trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị lực lượng tìm kiếm, quy tập tiếp tục rà soát, mở rộng tìm kiếm tại các vị trí mới theo kế hoạch, với quyết tâm cao và tinh thần tri ân sâu sắc.
Bà Nguyễn Thị Thương, Chủ tịch UBND xã Đăk Pek cho biết, địa phương đang tập trung cao độ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Xã hiện có một nghĩa trang liệt sĩ với 357 phần mộ; trong đó, 220 mộ chưa xác định được danh tính, đề nghị giám định ADN để có cơ sở xác định thông tin về các liệt sĩ. Đối với những phần mộ còn thiếu một phần thông tin, UBND xã đã báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét, cho chủ trương thực hiện giám định ADN.
Đến nay, các bước triển khai chiến dịch cơ bản hoàn thành, từ gặp mặt, giao nhiệm vụ đến tổ chức hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đặc biệt, địa phương phối hợp chặt chẽ với Đội lấy mẫu số 8, bảo đảm các điều kiện về lực lượng mở mộ, địa điểm làm việc, nơi ăn nghỉ và những yêu cầu cần thiết để phục vụ quá trình lấy mẫu. Từ các nguồn thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp, qua rà soát từ ngày 28/7/2026 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pek đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ. Trong quá trình thực hiện, lực lượng chức năng đã mở rộng tìm kiếm tại nhiều khu vực được xác định có khả năng còn hài cốt liệt sĩ, với 190 ngày công và khối lượng khoảng 150.000 m³ đất, đá được đào, tìm kiếm.
Mười hài cốt liệt sĩ được quy tập tại thôn 16/5, xã Đăk Pek. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN
Theo bà Nguyễn Thị Thương, công tác rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tiếp tục được duy trì thường xuyên. Trên cơ sở các nguồn tin tiếp nhận, Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ trì tổng hợp, phân loại, tham mưu khảo sát, xác minh thực địa; đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét, quyết định tổ chức tìm kiếm, quy tập theo quy định. Địa phương cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ chung của Chiến dịch; chủ động bảo đảm kinh phí, chế độ, tiêu chuẩn cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cùng Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đăk Glei. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dành phút tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn công tác đã dâng hương viếng 10 hài cốt liệt sĩ được lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập tại thôn 16/5, hiện đang đặt tại khu vực nhà chờ Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/vuot-kho-trong-dieu-kien-thoi-tiet-khong-thuan-loi-mo-rong-tim-kiem-hai-cot-liet-si-461383.html