Tiêu điểm

Việt Nam – Hàn Quốc trở thành Đối tác chiến lược toàn diện

Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4-6/12/2022. Với sự tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo ra tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, mở ra chương mới trong quan hệ Việt - Hàn với tương lai tương sáng của hai đất nước, hai dân tộc.


Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4-6/12/2022. Với sự tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, hai nhà lãnh đạo ra tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc lên “Đối tác chiến lược toàn diện”, mở ra chương mới trong quan hệ Việt - Hàn với tương lai tương sáng của hai đất nước, hai dân tộc.

          Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã diễn ra rất trang trọng với nhiều loạt đại bác rền vang chào mừng tại thủ đô Seoul theo nghi thức cao nhất của Hàn Quốc dưới sự chủ trì của Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đáng chú ý, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là Lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nắm quyền; thể hiện sự coi trọng của Hàn Quốc trong quan hệ với Việt Nam khi đón tiếp Chủ tịch nước ta với nghi thức cao nhất.

Quang cảnh Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

             Tại các cuộc hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc đã cùng nhau trao đổi một số phương hướng hợp tác theo khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới trên tất cả các lĩnh vực; quyết tâm làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương tương xứng với tầm vóc mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hợp tác và phát triển của khu vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk - yeol. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

          Trên cơ sở những thành tựu phát triển quan hệ 30 năm qua, nhằm củng cố nền tảng quan hệ hợp tác cùng có lợi, tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước lên mức Đối tác chiến lược toàn diện, qua đó hai nước cùng nỗ lực phát triển hợp tác trên các lĩnh vực ở tầm cao mới.


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN

            Hai bên nhất trí thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định theo hướng cân bằng, giữ vững vị trí là đối tác thương mại hàng đầu của nhau, trước mắt phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 100 tỷ USD vào năm 2023, hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD vào năm 2030. Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước.

 

VĂN KIỆN KÝ KẾT GIỮA HAI BÊN

-Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

-Công hàm Trao đổi giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc để triển khai nguyên tắc cộng gộp xuất xứ theo Hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.

-Khung hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Kinh tế và Tài chính Đại Hàn Dân Quốc về sử dụng viện trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc trong khuôn khổ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) và Quỹ xúc tiến phát triển kinh tế (EDPF).

- Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác trên cơ sở quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao Đại Hàn Dân Quốc. 

- Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đại Hàn Dân Quốc giai đoạn 2023-2025. 

- Bản ghi nhớ hợp tác khai thác khoáng chất thiết yếu giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mai, Công nghiệp và Năng lượng Đại Hàn Dân Quốc. 

- Bản ghi nhớ hợp tác công nghiệp điện lực và năng lượng sạch giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thương mai, Công nghiệp và Năng lượng Đại Hàn Dân Quốc.

- Bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Y tế và Phúc lợi Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

- Bản ghi nhớ hợp tác công nghệ thông tin và truyền thống giữa Bộ Thông tin Truyền thông nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Khoa học Công nghệ - Thông tin và Truyền thông Đại Hàn Dân Quốc.

          Đặc biệt quan tâm đến việc xúc tiến đầu tư, thương mại và hợp tác kinh tế hai nước, trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có 12 cuộc tiếp xúc với gần 30 lãnh đạo các tập đoàn, các ngân hàng và tổ chức tài chính, nhà đầu tư hàng đầu của Hàn Quốc (Samsung Electronics, Lotte, Hyosung, LG, Hyundai Motor, CJ, Daewoo E&C, GS E&C, Doosan, Ngân hàng KDB,...) đang có hoạt động đầu tư quy mô hàng chục tỷ USD tại Việt Nam. 

           Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho đã cùng dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc với sự tham dự của hơn 500 đại biểu, doanh nghiệp hai nước. Nhiều thỏa thuận được các bên thống nhất, trong đó có 15 thỏa thuận hợp tác đã được các bên chính thức ký kết trước sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Tổng giá trị của tất cả các thỏa thuận, cam kết, giao ước và đề xuất đầu tư mới, mở rộng của các doanh nghiệp trong chuyến thăm lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ước tính lên đến gần 15 tỷ USD. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp thân mật với Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Phu nhân. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ chào mừng và công bố Ngày Việt Nam và làm việc với chính quyền thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi. Ảnh: TTXVN

          Coi trọng công tác kiều bào, ngay khi đặt chân đến thủ đô Seoul bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại Hàn Quốc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp gỡ, thăm hỏi và nói chuyện thân tình với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Tại đây, Chủ tịch nước đã có các cuộc tiếp thân mật các tổ chức văn hóa, hữu nghị có vai trò quan trọng trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân Việt – Hàn như đại diện dòng họ Lý tại Hàn Quốc, Hội Hữu nghị Hàn – Việt; Hiệp hội Kinh tế, Văn hóa Hàn Quốc – Việt Nam và Nhóm người có uy tín tại Hàn Quốc (EPG).

          Ngoài ra, để thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân giữa hai nước, hai dân tộc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thăm một gia đình đa văn hóa Việt – Hàn tiêu biểu và có buổi gặp gỡ, làm việc với chính quyền thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi. Tại đây, Chủ tịch nước và đoàn đã tham dự Lễ chào mừng và công bố Ngày Việt Nam của thành phố Gwangju; tham quan “Không gian văn hóa Việt Nam” và dự chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

          Thành công từ chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc một lần nữa là lời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Cùng với đó là tiếp tục đưa các mối quan hệ song phương đi vào chiều sâu; đồng thời tạo thế đan xen lợi ích, tăng độ tin cậy; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 Bài: VNP tổng hợp  Ảnh: TTXVN

 

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/viet-nam-–-han-quoc-tro-thanh-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-316988.html


top