Tin tức

Việt Nam và Timor Leste thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 24/10, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Dili, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste, ông Tạ Văn Thông đã trình Quốc thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Timor Leste José Ramos Horta.
  Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste Tạ Văn Thông duyệt đội danh dự tại lễ trình Quốc thư. Ảnh: TTXVN phát  
  Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste Tạ Văn Thông chụp ảnh chung với Tổng thống Timor Leste José Ramos Horta. Ảnh: TTXVN phát
Tại buổi tiếp sau lễ trình quốc thư, Tổng thống José Ramos Horta chào mừng Đại sứ Tạ Văn Thông và gia đình đã đến nhận nhiệm vụ tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste và chúc Đại sứ một nhiệm kỳ thành công.
Trước đó, Đại sứ Tạ Văn Thông đã chia sẻ những cảm nghĩ tốt đẹp về đất nước, văn hóa và con người Timor Leste, bày tỏ vinh dự được đảm nhận trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Indonesia kiêm nhiệm Timor Leste. Đại sứ Tạ Văn Thông cảm ơn Tổng thống và nhân dân Timor Leste đã ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và phát triển đất nước hiện nay, khẳng định đây là nền tảng vững chắc để quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước tiếp tục phát triển trong thời gian tới.
Đại sứ Tạ Văn Thông khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ làm cầu nối giữa hai nước, tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác Việt Nam - Timor Leste ngày càng phát triển sâu rộng, đặc biệt tập trung vào hợp tác thương mại và đầu tư để hỗ trợ phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19, hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, giao lưu nhân dân cũng như các lĩnh vực khác.
Cũng trong chương trình làm việc tại Timor Leste, Đại sứ Tạ Văn Thông đã được Thủ tướng Timor Leste Taur Matan Ruak tiếp; gặp gỡ một số quan chức cấp cao của Timor Leste như Bộ trưởng Điều phối Kinh tế, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Truyền thông, Chủ tịch Phòng Công nghiệp... nhằm thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực; cũng như tiếp xúc, gặp gỡ đại diện doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, kinh doanh tại Timor Leste./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/viet-nam-va-timor-leste-thuc-day-quan-he-huu-nghi-va-hop-tac-nhieu-mat-312319.html


top