Tin tức

Việt Nam và Lào trao đổi chính sách quốc phòng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, chiều 23/3 tại thị xã Xamneua, Huaphanh, Bắc Lào, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào tổ chức Phiên Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng lần thứ 3. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Lào do Trung tướng Vongkham Phommakone, Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn.
  Toàn cảnh Phiên Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ 3. Ảnh: Phạm Kiên - Phóng viên TTXVN tại Lào
Tại phiên đối thoại, hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều nội dung liên quan tới tình hình thế giới và khu vực. Bộ Quốc phòng Việt Nam và Lào thống nhất khẳng định các cơ chế do ASEAN dẫn dắt tiếp tục phát huy vai trò trung tâm trong khu vực, thúc đẩy đối ngoại và hợp tác giữa các quốc gia nội khối cũng như các đối tác bên ngoài, vì hòa bình và ổn định khu vực. 
   Hai bên nhấn mạnh Biển Đông là khu vực vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất ổn, nguy cơ xảy ra va chạm, do đó, việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trên Biển Đông là vấn đề rất quan trọng đối với khu vực và trên thế giới, không chỉ đối với các quốc gia có biển mà cả các quốc gia không có biển.
   Về hợp tác quốc phòng song phương, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến và Thứ trưởng Vongkham Phommakone vui mừng nhận thấy, các cơ chế hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Lào đã được chủ động nối lại theo hình thức trực tiếp sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát ở mỗi nước. Các Quân khu, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị tương ứng phía Lào tổ chức nhiều hoạt động hợp tác, như trao đổi thông tin, phát huy hiệu quả các mô hình giao lưu, kết nghĩa; tổ chức các hoạt động chung trong phòng chống tội phạm; tổ chức giao lưu hữu nghị biên giới. Từ đó, đường biên giới Việt Nam - Lào tiếp tục là đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
   Về phương hướng hợp tác quốc phòng song phương năm 2023, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác giữa các lực lượng quản lý biên giới thông qua các hình thức phong phú, thiết thực; thúc đẩy ký kết Nghị định thư về hợp tác Biên phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Lào, tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Ngoài ra, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước; tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo cán bộ, xác định đây là lĩnh vực chiến lược quan trọng cho quan hệ hai nước, hai quân đội; thống nhất tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia, kết hợp tổ chức cuộc gặp thường niên giữa 3 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và diễn tập liên hợp vào cuối năm 2023./.

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/viet-nam-va-lao-trao-doi-chinh-sach-quoc-phong-326819.html


top