Tin tức

Việt Nam ủng hộ tiến trình dân chủ, hợp hiến tại Venezuela

Ông Trần Quốc Vượng tiếp Phó Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela.
(Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Chiều 26/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp ông Jesús Faría, Phó Chủ tịch phụ trách kinh tế Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Venezuela đang ở thăm, làm việc tại Việt Nam. 

Ông Trần Quốc Vượng nhiệt liệt hoan nghênh ông Jesús Faría sang thăm Việt Nam; chân thành cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước Venezuela đã gửi Điện chia buồn trước việc nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần; cảm ơn tình đoàn kết, sự ủng hộ mà các lực lượng tiến bộ và nhân dân Venezuela dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. 

Ông Trần Quốc Vượng khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong việc ủng hộ tiến trình dân chủ, hợp hiến tại Venezuela; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Đảng XHCN Thống nhất, Tổng thống Nicolás Maduro, nhân dân Venezuela sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ổn định tình hình để phát triển đất nước, thực hiện thành công di huấn của cố Tổng thống Hugo Chávez.

Ông Jesús Faría chân thành cảm ơn ông Trần Quốc Vượng đã dành thời gian tiếp; trân trọng chuyển lời chúc mừng của Chủ tịch Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước. 

Ông Jesús Faría bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp đổi mới; bày tỏ mong muốn Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế-xã hội. 

Ông Jesús Faría khẳng định mong muốn của Đảng, Nhà nước Venezuela thúc đẩy, tăng cường mạnh mẽ quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai đảng và nhân dân hai nước, đưa quan hệ “Đối tác toàn diện," nhất là quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, giữa hai nước đi vào thực chất và hiệu quả.

Trước đó, ông Jesús Faría đã hội đàm với ông Ngô Văn Tuấn, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; làm việc với ông Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; thăm làm việc với Ủy Ban Đối ngoại Quốc hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Tập đoàn Dầu khí; có cuộc nói chuyện về tình hình Venezuela, về chương trình phát triển kinh tế mới của Venezuela; thăm một số cơ sở kinh tế, xã hội tại Hà Nội và Quảng Ninh./.

TTXVN/VNP

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/viet-nam-ung-ho-tien-trinh-dan-chu-hop-hien-tai-venezuela-189627.html


top