Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST). Ảnh: Đào Lâm - Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc
Sáng 30/9, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cùng đoàn công tác đã làm việc với Bộ trưởng Thương mại, công nghiệp và tài nguyên Hàn Quốc (MOTIR) Kim Jung Kwan tại Seoul. Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc (MOTIR) Kim Jung Kwan. Ảnh: Đào Lâm - Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc
Sau cuộc gặp với Bộ trưởng MOTIR, Bộ trưởng Vũ Hải Quân dẫn đầu đoàn Việt Nam đã tham dự Diễn đàn Lãnh đạo Công nghệ thông tin và truyền thông toàn cầu (Global ICT Leadership Forum) lần thứ 12 do Bộ Khoa học và ICT Hàn Quốc (MSIT) phối hợp cùng Cơ quan Xã hội thông tin quốc gia Hàn Quốc (NIA) tổ chức. Diễn đàn năm nay với chủ đề với chủ đề "Phồn vinh số toàn cầu thông qua hợp tác chuyển đổi AI thực chất" - tập trung thảo luận các phương án hợp tác thực chất trong lĩnh vực AI và chuyển đổi số giữa Hàn Quốc và đoàn đại biểu cấp cao của 8 quốc gia tham dự, gồm: Việt Nam, Philippines, Lào, Bhutan, Kyrgyzstan, Panama, Ai Cập và Uzbekistan. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Đào Lâm - Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc
Phát biểu tại Diễn đàn, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Lịch - Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin - khẳng định mục tiêu của Việt Nam là đưa AI trở thành một phần trong công việc hằng ngày của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân, hiện thực hóa thông qua Chiến lược quốc gia về AI đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong khu vực công, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% cán bộ, công chức sử dụng AI hằng tuần và 60% doanh nghiệp ứng dụng AI nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công. Nhấn mạnh chủ quyền AI là trụ cột then chốt, Việt Nam định hướng làm chủ dữ liệu, hạ tầng tính toán đạt công suất khoảng 500 MW, phát triển tối thiểu 8 mô hình ngôn ngữ tiếng Việt, xây dựng ít nhất 5 nền tảng AI dùng chung và đào tạo 10.000 chuyên gia AI trình độ cao. Trên tinh thần hợp tác quốc tế cởi mở, Việt Nam đề xuất phối hợp cùng Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế thí điểm ứng dụng AI trong các dịch vụ công cụ thể, kết nối mạng lưới nghiên cứu - doanh nghiệp hai nước để phát triển mô hình ngôn ngữ và hạ tầng điện toán, đồng thời hợp tác thiết lập các chuẩn mực thử nghiệm và quản trị AI an toàn, tin cậy. Đoàn đại biểu Bộ Khoa học và Công nghệ và Viện Khoa học và Công nghệ tham quan các phòng thí nghiệm hiện đại thuộc Viện KIST. Ảnh: Đào Lâm - Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc
Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại trụ sở Viện Khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KIST). Tại buổi làm việc, hai bên thảo luận sâu rộng về việc mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, trong đó Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề xuất KIST tập trung hợp tác với phía Việt Nam trên 4 nội dung trọng tâm: nâng tầm nghiên cứu chung trong các lĩnh vực chiến lược như vi mạch bán dẫn, AI, pin/lưu trữ năng lượng, vật liệu tiên tiến và công nghệ sinh học; xây dựng cơ chế dùng chung hạ tầng R&D và trang thiết bị hiện đại giữa KIST với VKIST và các viện, trường Việt Nam; đưa nghiên cứu viên Việt Nam sang làm việc trực tiếp tại KIST cũng như liên kết KIST School đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ dài hạn; và đẩy mạnh thúc đẩy Dự án VKIST R&D giai đoạn 2026-2033.https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/viet-nam-mo-rong-hop-tac-nang-luong-nguyen-tu-va-an-toan-dien-hat-nhan-voi-cac-doi-tac-quoc-te-469889.html