Chiều 17/7 tại khách sạn Shangri-La (Singapore), Đại sứ quán Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Hội thảo “Nắm bắt cơ hội đầu tư tại Việt Nam trong bối cảnh mới”. Đây là một trong những sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore.
Đại diện các bộ, ngành Việt Nam tham gia đối thoại với các tập đoàn, doanh nghiệp Singapore tại hội thảo. Ảnh: Lê Dương-P/v TTXVN tại Singapore
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Lê Dương-P/v TTXVN tại Singapore
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, hội thảo có sự tham dự của hơn 250 đại biểu là đại diện các bộ, ngành Việt Nam như Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Ngoại giao, các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo các hiệp hội doanh nghiệp và các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu về đầu tư của hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, người đang có chuyến thăm chính thức tới Singapore từ 17-18/7, đã tham dự và phát biểu khai mạc hội thảo.
Hoan nghênh sáng kiến tổ chức Hội thảo, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định đây là sự kiện ý nghĩa được tổ chức nhân dịp Việt Nam và Singapore kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Singapore là một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam năm 1973 và hợp tác đầu tư đã trở thành điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của cả Việt Nam và Singapore trong thời gian qua.
Trong bối cảnh quốc tế và khu vực chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc với các xu thế như chuyển đổi số, kinh tế xanh, phát triển bền vững, cách mạnh công nghiệp 4.0… được thúc đẩy mạnh mẽ, Việt Nam và Singapore đang đứng trước những cơ hội mới để thúc đẩy hợp tác đầu tư trong nhiều lĩnh vực tiềm năng. Đặc biệt, quan hệ Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh được thiết lập trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Singapore đầu năm 2023 là tiền đề quan trọng để hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu…
Để cụ thể hóa các tiềm năng, tạo xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược, đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp Việt Nam đã thông tin, giới thiệu với các đại biểu Singapore về các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, các xu thế phát triển và cơ hội đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế số, công nghiệp - chế tạo, phát triển năng lượng tái tạo. Tại Hội thảo, các đại biểu tin tưởng vào tiềm năng phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong phât triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn.
Các đại biểu và doanh nghiệp hai nước cũng đã thảo luận, đề xuất nhiều biện pháp cụ thể để triển khai hiệu quả, thực chất Đối tác Kinh tế số - Kinh tế xanh, tăng cường hợp tác và huy động nguồn lực trong phát triển cơ sở hạ tầng, các dự án đầu tư chất lượng cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, hợp tác tài chính xanh và chuyển đổi năng lượng. Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi, tìm hiểu cụ thể về các chính sách của Việt Nam trong phát triển khu công nghiệp sinh thái, phương hướng triển khai Quy hoạch điện VIII, các ưu đãi dành cho các dự án đầu tư xanh.
Hội thảo đã được các tập đoàn, doanh nghiệp Singapore đánh giá cao vì đã tạo ra thêm cơ hội để doanh nghiệp hai bên kết nối, đồng thời giúp doanh nghiệp Singapore hiểu rõ hơn về các chính sách mới của Việt Nam. Trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Cindy Lim, Giám đốc Điều hành (CEO) của Kepple Infrastructure Holdings Pte Ltd, đánh giá hội thảo thực sự hiệu quả bởi nó giúp kết nối các nhà đầu tư và phát triển cả trong ngành công và ngành tư nhân, qua đó giúp các nhà đầu tư có hiểu biết tốt hơn về các cơ hội đầu tư tại Việt Nam.
Trong khi đó, ông Ronald Tay, Giám đốc Điều hành CapitaLand Development (Việt Nam) cho rằng hội thảo thực sự là hữu ích và rất thành công. Có rất nhiều doanh nghiệp, đoàn đại biểu của cả hai nước tham dự. Việt Nam là một thị trường rất quan trọng cho rất nhiều doanh nghiệp Singapore. Thị trường Việt Nam có tiềm năng cao và dài hạn cho các nhà đầu tư Singapore. Điều đáng mừng là các doanh nghiệp Singapore luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các cơ quan, ban ngành của chính phủ Việt Nam.
Phát biểu kết luận hội thảo, ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng giám đốc Vietcombank đánh giá, các nhà đầu tư Singapore là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là chuyển đổi năng lượng, bất động sản công nghiệp... và có thể đóng góp tích cực giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Ông Cường khẳng định, là ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam với lịch sử 60 năm hoạt động, Vietcombank cam kết sẽ luôn đồng hành và cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho các doanh nghiệp đối tác tại thị trường Singapore và Việt Nam./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/viet-nam-la-thi-truong-tiem-nang-cua-gioi-dau-tu-singapore-335849.html