Tiêu điểm

Việt-Hàn: "quan hệ thân thiết như gia đình"

Những ngày vừa qua, dư luận trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm đến chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye từ ngày 7 đến ngày 11/9/2013, bởi Việt Nam không chỉ là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc, Bà Park Geun Hye chọn đến thăm trên cương vị Tổng thống, mà còn ở chính những nội dung hợp tác đặc biệt mà hai nước thông qua nhân chuyến thăm này, và một trong số đó là cái mốc 70 tỉ USD kim ngạch song phương mà hai nước sẽ hướng tới vào năm 2020.
 Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1992, đến nay mới hơn 20 năm, nhưng quan hệ hợp tác
«
      Tôi đã chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong chuyến công du các quốc gia ASEAN, bởi chúng tôi luôn coi trọng mối quan hệ hữu hảo với Việt Nam, và quyết tâm sẽ phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác này.

Tổng thống Park Geun Hye
»
giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Hợp tác Chiến lược vào năm 2009.

Trong 20 năm qua, trao đổi thương mại giữa hai nước đã tăng 44 lần, đầu tư tăng 250 lần, giao lưu nhân lực tăng 80 lần và Việt Nam cũng là quốc gia nhận viện trợ ODA lớn nhất của Hàn Quốc.

Về kinh tế, Hàn Quốc hiện là 1 trong 4 nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam và Việt Nam trở thành thị trường đầu tư lớn thứ 3 của Hàn Quốc ở nước ngoài, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Riêng năm 2012, kim ngạch thương mại song phương đạt 21 tỷ USD. Và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã cam kết đầu tư vào Việt Nam với số vốn 26 tỷ USD.
 

Ngày 9/9/2013, Lễ đón chính thức Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch.
Trong ảnh: Thiếu nhi Thủ đô Hà Nội tặng hoa Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye
duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Cuộc hội đàm cấp cao giữa hai nước do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Park Geun Hye dẫn đầu.
Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Park Geun Hye chứng kiến
Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác gữa Bộ Kế hoạch - Đầu tư Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Park Geun Hye
tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: Nguyễn Khang–TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổng thống Park Geun Hye đến thăm
 Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Tổng thống Park Geun Hye thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh . Ảnh: Nguyễn Khang-TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Park Geun Hye. Ảnh: Trí Dũng–TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Tổng thống Park Geun Hye. Ảnh: Đức Tám-TTXVN


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Tổng thống Park Geun Hye. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN


Bên cạnh sự “bùng nổ” về mặt hợp tác kinh tế, Việt Nam và Hàn Quốc còn có mối quan hệ ngoại giao nhân dân rất đặc biệt. Đó là việc hiện có hơn 150.000 người Hàn đang sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam, và khoảng 120.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Và quan trọng hơn, như lời Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã chia sẻ với báo giới khi đến thăm Việt Nam, đó là: “50 nghìn cặp công dân hai nước đã chọn nhau là người bạn đời để xây dựng gia đình, giờ đây hai nước chúng ta đang vượt qua mối quan hệ bạn bè để trở thành quan hệ thân thiết như gia đình”.

Không những thế, trên bình diện quốc tế, cũng như lời của Tổng thống Park Geun Hye: “Hai đất nước chúng ta đang chào đón “kỷ nguyên của châu Á” đang đến và mong muốn tăng cường hợp tác với nhau trên trường quốc tế. Tôi hy vọng rằng hai nước chúng ta sẽ phát triển mối quan hệ đối tác mật thiết để tiến tới cùng nhau giải quyết các vấn đề mà hòa bình và thịnh vượng của khu vực châu Á và cộng đồng quốc tế đang đối diện”.

Chính vì vậy, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye đã có một lịch trình làm việc dày đặc với những công việc cụ thể nhằm đưa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược giữa hai nước đi vào phát triển thực chất, cũng như để mở rộng hợp tác khu vực và trên các diễn đàn quốc tế.
 


Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye
đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN


Tổng thống Park Geun Hye cùng Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan
đến dự buổi trình diễn trang phục truyền thống của hai nước. Ảnh: Trần Thanh Giang-Báo ảnh Việt Nam


Tổng thống Park Geun Hye trong trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc.
Ảnh: Trần Thanh Giang-Báo ảnh Việt Nam


Tổng thống Park Geun Hye dự buổi gặp gỡ và chào mừng Tổng thống thăm Việt Nam 
do các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc tổ chức. Ảnh: Nguyễn Dân-TTXVN


Tổng thống Park Geun Hye đến thăm Tp. Hồ Chí Minh.
Trong ảnh: Lễ đón Tổng thống Park Geun Hye tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: Thanh Vũ–TTXVN


Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải chào đón Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Ảnh: Thanh Vũ–TTXVN


Tổng thống Park Geun Hye đến thăm Công ty TNHH Hansae Việt Nam 
ở Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ–TTXVN
 

Tại các cuộc tiếp xúc, hội đàm với các nhà Lãnh đạo cấp cao Việt Nam hai bên đều nhất trí tăng cường hơn nữa việc hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng như an ninh-quốc phòng, kinh tế, thương mại, tài chính, khoa học, công nghệ cao, nông nghiệp, môi trường, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, văn hóa xã-hội… Đáng chú ý, hai nước đã nhất trí phấn đấu hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 70 tỷ USD vào năm 2020; thúc đẩy đàm phán hướng tới mục tiêu ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc (VKFTA) ở mức độ cao và toàn diện trong năm 2014; tiến tới thành lập Văn phòng đại diện Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc tại Việt Nam; nghiên cứu phát triển một nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam; thành lập Viện khoa học công nghệ Việt Nam (V-KIST)…

Việt Nam cũng khẳng định sẽ tích cực nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

Về vấn đề quốc tế, hai bên đã trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm như vấn đề phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên vì hòa bình và ổn định ở Bán đảo Triều Tiên, khu vực Đông Á và trên thế giới; cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải trên biển và cho rằng mọi tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Có thể nói, chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye không chỉ củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược giữa hai nước, mà còn đưa quan hệ này phát triển thêm một bước mới vì sự thịnh vượng chung của hai quốc gia, hai dân tộc./.
Bài: VNP - Ảnh: TTXVN & Báo ảnh Việt Nam

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-tuc/viet-han-quotquan-he-than-thiet-nhu-gia-dinhquot-48364.html


top