Tận dụng lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên và nguồn nguyên liệu tại chỗ, nhiều thanh niên nông thôn tỉnh Gia Lai đang mạnh dạn đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chủ động tìm kiếm thị trường để phát triển kinh tế ngay trên quê hương. Những cách làm mới không chỉ mang lại thu nhập mà còn góp phần tạo việc làm, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên.
Mô hình nuôi cá chình của Võ Thành Phúc (sinh năm 1997, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cho doanh thu 1,5 đến 2 tỷ đồng/năm. Ảnh: TTXVN phát
Đổi mới phương thức sản xuất
Sau thời gian học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022, anh Võ Thành Phúc (sinh năm 1997, xã Phù Mỹ Bắc) trở về quê tiếp quản nghề nuôi cá chình của gia đình. Nhận thấy phương pháp truyền thống còn nhiều hạn chế, anh tìm hiểu kỹ thuật nuôi cá chình bằng bể tuần hoàn và mạnh dạn áp dụng hệ thống tuần hoàn kết hợp công nghệ vi sinh nhằm kiểm soát nguồn nước, giảm công chăm sóc và hạn chế rủi ro dịch bệnh. Đến nay, cơ sở của anh có 7 bể nuôi tuần hoàn với hơn 6.000 con cá chình cùng khu vực ươm giống; mỗi năm cung ứng khoảng 4-5 tấn cá chình thương phẩm, doanh thu đạt 1,5-2 tỷ đồng.
"Trở về quê lập nghiệp đòi hỏi người trẻ phải thay đổi cách nghĩ, cách làm, không phụ thuộc hoàn toàn vào kinh nghiệm truyền thống. Trong quá trình sản xuất, tôi vừa làm vừa tìm hiểu, thử nghiệm và điều chỉnh những kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế", anh Phúc cho biết.
Cùng cách tiếp cận này, anh Nguyễn Giang Trí (sinh năm 1994, xã Ân Tường) chuyển hướng sản xuất khi nhận thấy các trang trại nhỏ khó cạnh tranh về giá và sản lượng với doanh nghiệp lớn. Từ năm 2023, anh chuyển trang trại Gà xanh Giang Nguyên từ chăn nuôi công nghiệp sang nuôi gà thả đồi theo hướng tự nhiên, chú trọng chất lượng sản phẩm. "Gà được nuôi trong chuồng khi còn nhỏ để tiêm vaccine, sau đó thả trên đồi với mật độ thưa, tận dụng bóng mát cây cối. Thức ăn được phối trộn từ bắp, lúa, men vi sinh; trang trại còn đầu tư khu nuôi sâu canxi rộng khoảng 200 m2 và bèo tấm để bổ sung nguồn đạm tự nhiên", anh Trí chia sẻ.
Hiện trang trại có hơn 9 ha, trong đó khoảng 5 ha dành cho chăn nuôi, sản lượng 15.000-16.000 con gà/năm. Từ sản phẩm chăn nuôi, anh Trí phát triển thêm gà xé sấy dẻo, lạp xưởng gà. Ba sản phẩm Gà Mía, Gà xé sấy dẻo và Lạp xưởng gà của thương hiệu Lasu Gà Xanh đã đạt OCOP 3 sao.
Anh Nguyễn Giang Trí (sinh năm 1994, xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) với sản phẩm OCOP gà thả đồi. Ảnh: TTXVN phát
Tận dụng nguồn lực tại chỗ
Với anh Lương Hoài Nam (sinh năm 1998, xã Kông Bơ La), lợi thế để khởi nghiệp là kiến thức chuyên môn ngành thú y, quỹ đất gia đình và nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Trên diện tích 1,7 ha, với khoảng 1 tỷ đồng vốn vay từ Agribank, anh phát triển chăn nuôi heo rừng lai và bồ câu Pháp; đồng thời tận dụng chuối, bắp, mía, tre và các phụ phẩm tại chỗ làm thức ăn. Quá trình khởi nghiệp của anh Nam cũng trải qua nhiều khó khăn. Khởi đầu với 10 con heo rừng, do thiếu kinh nghiệm thiết kế chuồng trại, thoát nước và bố trí mật độ nuôi, vật nuôi bị hao hụt. Dịch bệnh, thiên tai và áp lực vốn vay khiến có thời điểm anh phải tính toán lại hướng sản xuất.
Sau thời gian thử nghiệm nhiều loại vật nuôi, anh từng bước loại bỏ những đối tượng không phù hợp, tập trung vào nhóm vật nuôi có hiệu quả. "Đến nay, trang trại tôi có khoảng 30 heo nái rừng, 100 cặp bồ câu Pháp, 500 gà đẻ, 500 gà thịt, gà H’Mông và khoảng 300 con dúi; thu nhập bình quân đạt 1-1,5 tỷ đồng/năm", anh Nam vui mừng.
Từ chỗ phải tự tìm khách hàng, đăng sản phẩm trên các hội nhóm để tìm đầu ra, đến nay trang trại của anh Nam đã có lượng khách ổn định, nhiều thương lái chủ động liên hệ. Anh cũng phối hợp với Đoàn xã chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật chuồng trại, hỗ trợ thanh niên có nhu cầu phát triển kinh tế. Không chỉ anh Nam, anh Trí cũng thường xuyên đón thanh niên đến tham quan, trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và vận hành trang trại. Qua đó, những người trẻ có nhu cầu khởi nghiệp có thêm địa chỉ thực tế để học hỏi, hạn chế những rủi ro trong giai đoạn đầu.
Đồng hành để thanh niên lập nghiệp
Từ những mô hình thực tế cho thấy, bên cạnh nguồn vốn, thanh niên nông thôn cần được hỗ trợ về kiến thức, kỹ thuật sản xuất, kỹ năng quản lý và kết nối thị trường. Đây là những nội dung được tổ chức Đoàn các cấp tại Gia Lai chú trọng trong hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp.
Anh Nguyễn Giang Trí (sinh năm 1994, xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) với mô hình trang trại từ chăn nuôi gà thả đồi theo hướng tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát
Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp cho biết, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều khởi sắc, tiến bộ rõ rệt. Các hoạt động, mô hình, chương trình hỗ trợ đoàn viên, thanh niên, nhất là thanh niên vùng sâu, vùng xa, thanh niên dân tộc thiểu số, đã phát huy hiệu quả thiết thực. Tổ chức Đoàn không chỉ hỗ trợ theo phong trào mà đồng hành với thanh niên theo từng giai đoạn của dự án, từ ý tưởng, sản xuất đến tìm đầu ra cho sản phẩm. Hiện nguồn vốn vay ủy thác do Đoàn Thanh niên quản lý đạt 2.660,937 tỷ đồng, với 39.882 hộ vay. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đang cho 13 dự án vay từ Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp với tổng dư nợ 1,85 tỷ đồng; riêng từ đầu năm 2026 đến nay đã cho 2 dự án vay, tổng trị giá 400 triệu đồng. "Cùng với vốn, Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi "Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo", kết nối các mô hình hiệu quả thành địa chỉ để thanh niên học hỏi Các "Tổ công nghệ số cộng đồng" hỗ trợ đưa nông sản địa phương lên môi trường số", Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Hồng Hiệp nhấn mạnh.
Thời gian tới, Tỉnh đoàn Gia Lai tiếp tục tập trung hỗ trợ sau khởi nghiệp, xây dựng mạng lưới cố vấn gồm doanh nhân trẻ, nhà khoa học; mở rộng hợp tác để thanh niên tiếp cận công nghệ, xúc tiến thương mại và thương mại điện tử, ưu tiên thanh niên vùng sâu, vùng xa, thanh niên dân tộc thiểu số.
Việc phát huy lợi thế địa phương gắn với đổi mới kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường đang tạo hướng đi phù hợp cho thanh niên nông thôn Gia Lai. Từ những mô hình cụ thể, phong trào khởi nghiệp trong tuổi trẻ từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang chủ động thích ứng thị trường, ứng dụng công nghệ và xây dựng sinh kế bền vững, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế nông thôn./.
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/tin-van/ve-que-khoi-nghiep-lam-giau-bang-tu-duy-moi-467546.html