Một số tác phẩm ảnh trưng bày trong triển lãm “Việt Nam tươi đẹp - Trung Quốc tươi đẹp”:

Ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái, Việt Nam đẹp mướt mắt
với những tầng tầng lớp lớp của mầu lúa, mạ - vàng, xanh đan xen nhau.

Hà Nội - Thủ đô của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước.
Với bề dày lịch sử lâu đời, cảnh vật phong phú, danh lam thắng cảnh trải khắp,
Hà Nội xứng với tên gọi "mảnh đất ngàn năm văn hiến".

Tp.Hồ Chí Minh - Thành phố lớn nhất của Việt Nam, là trung tâm kinh tế,
văn hóa, khoa học kỹ thuật, du lịch và thương mại quốc tế của cả nước.

Tòa thánh Tây Ninh của Hội thánh Cao Đài tọa lạc tại thành phố Tây Ninh, Việt Nam,
với phong cách kiến trúc Đông Tây kết hợp. Tại cửa chính của Tòa thánh bố trí hai tòa tháp như kiểu nhà thờ
của phương Tây, cùng với kiến trúc mái cong vút phương Đông
và hành lang mái vòm phương Tây, bên trong cũng mang kiến trúc Đông Tây kết hợp.

Đình So thuộc địa phận thôn So, xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai, Hà Nội, có lịch sử hơn 350 năm. Đình So có diện tích
khoảng 1100m2, phía sau lưng là núi Rùa, phía trước là sông Đáy, với bố cục nội công ngoại quốc, là kiểu mẫu cho kiến trúc cổ.

Nhã nhạc cung đình Huế ra đời từ thời nhà Hồ ở Việt Nam là loại nhạc của cung đình,
được xem là loại hình âm nhạc chính thống. Năm 2003, Nhã nhạc cung đình Huế được
UNESCO công nhận là Kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại.

Đà Nẵng là thành phố cảng biển ở miền Trung và là thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam.
Từ ngày 6-11 tháng 11 năm 2017, Hội nghị Thượng đỉnh APEC tổ chức tại đây.

Huế là thành phố trực thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế, Việt Nam. Kinh thành Huế là nơi đóng đô của triều đại nhà Nguyễn
trong suốt 143 năm từ 1802 đến năm 1945. Năm 1993,
Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Tòa nhà Bitexco của thành phố Hồ Chí Minh lấy cảm hứng từ hình dáng búp sen hé nở,
được coi là biểu tượng cho sự năng động của thành phố này.

Nông thôn mới của Việt Nam. Nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng ở Việt Nam.
Hiện nay, Việt Nam đang hoàn thiện việc xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại.

Lấy đề tài là bảo vệ loài chim quý hiếm của thế giới "Cò lửa", vũ kịch "Chu Hoàn" của Trung Quốc đề cao tinh thần
yêu chuộng hòa bình của con người và thiên nhiên, được mệnh danh là "vở kịch hồ thiên nga của phương Đông".
-1_resize.jpg)
Thượng Hải là trung tâm kinh tế của Trung Quốc, cũng là trung tâm tài chính nổi tiếng toàn cầu,
là một trong những thành phố có quy mô về dân số và diện tích lớn nhất trên thế giới.

Khu thắng cảnh thiên nhiên Vũ Lăng Nguyên nằm ở thành phố Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
Cảnh quan độc đáo nhất của Vũ Lăng Nguyên là hơn 3000 cột sa thạch và đỉnh sa thạch, đa số đều cao hơn 200m,
hiếm thấy trên thế giới. Năm 1992, khu thắng cảnh thiên nhiên Vũ Lăng Nguyên
được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.

Ngày 10/9/2016, cây cầu Bắc Bàn Giang nối thông đường cao tốc từ Tất Tiết đến Đô Cách (Trung Quốc)
chính thức được hợp long. Đây là cây cầu cao nhất thế giới với độ cao 569,66m so với mặt nước sông.

Võ thuật hay còn gọi là công phu Trung Quốc, chú trọng rèn luyện cả trong lẫn ngoài, từ thể chất đến tinh thần,
vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tự vệ phòng thân. Võ thuật không chỉ nhận được sự yêu thích
của người dân Trung Quốc, mà còn được bè bạn năm châu đón nhận.

Tục đón Tết của người Trung Quốc đã có hơn 4000 năm lịch sử.
Tết là ngày lễ truyền thống quan trọng nhất của dân tộc Trung Hoa. Vào dịp Tết, người Trung Quốc thường thờ cúng Tổ tiên,
trang trí nhà cửa, cùng cầu chúc cho một năm mới nhiều hạnh phúc và may mắn.

Cố Cung tọa lạc ở trung tâm của Bắc Kinh, Trung Quốc được xây dựng vào năm Vĩnh Lạc thứ 18 triều Minh (năm 1420),
từng là Hoàng Cung của hai triều Minh-Thanh. Cố Cung với diện tích hơn 720.000m2, là một quần thể kiến trúc cổ có kết cấu
gỗ hoàn chỉnh nhất và lớn nhất trên thế giới. Năm 1987, Cố Cung được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. |