Văn hóa

TRƯNG BÀY ẢNH: QUAN HỆ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM - TRIỀU TIÊN VÀ DẤU ẤN CỦA LÃNH ĐẠO HAI NƯỚC

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là quốc gia thứ ba thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay 
là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (31/1/1950). Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã sớm được hai lãnh
tụ kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Chủ tịch Kim Nhật Thành chăm lo vun đắp, được Đảng và nhân dân hai nước không ngừng củng cố, phát triển, cùng giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là quốc gia thứ ba thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (31/1/1950). Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã sớm được hai lãnh tụ kiệt xuất là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành chăm lo vun đắp, được Đảng và nhân dân hai nước không ngừng củng cố, phát triển, cùng giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước. 

Ngày 10/2/2022, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam tổ chức Trưng bày ảnh trực tuyến với chủ đề “Quan hệ truyền thống Việt Nam - Triều Tiên và dấu ấn của lãnh đạo hai nước”.

Trưng bày gồm các bức ảnh đen trắng và ảnh màu, được chọn lọc từ kho tư liệu của TTXVN và của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên, mang tới công chúng những hình ảnh tiêu biểu về hoạt động của lãnh đạo cấp cao hai nước và sự hợp tác giữa hai nước trong hơn 7 thập kỷ qua. 

Đó là hình ảnh nồng ấm, trân trọng của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Thủ tướng Kim Nhật Thành dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm hữu nghị Triều Tiên (8-12/7/1957) và của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Thủ tướng Kim Nhật Thành trong chuyến thăm hữu nghị Việt Nam (28/11 - 2/12/1958). 

Trong những thập kỷ gần đây, phóng viên hai cơ quan đã tiếp tục ghi lại bằng hình các chuyến thăm, tiếp xúc lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai nước, hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp. Nổi bật trong đó là những hình ảnh của Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un và Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên thăm hữu nghị chính thức Việt Nam đầu tháng 3/2019, minh chứng rõ nét cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp đã và đang được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước gìn giữ, kế thừa, củng cố và và phát triển./.

Nhân dân Thủ đô Bình Nhưỡng nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước Việt Nam thăm hữu nghị CHDCND Triều Tiên (8/7/1957). Ảnh: TTXVN
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh tham quan triển lãm thành tựu kinh tế của Triều Tiên tại thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 9/7/1957. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Nhà máy dệt Bình Nhưỡng (tháng 7/1957). Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên

 

Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Xí nghiệp Luyện thép Kangson (tháng 7/1957). Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên

Chủ tịch Kim Nhật Thành đến Hà Nội, thăm hữu nghị Việt Nam (28/11 - 2/12/1958). Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Ngày 1/12/1958, tại Hà Nội, Chủ tịch Kim Nhật Thành và Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng ký kết Tuyên bố chung Việt Nam - Triều Tiên trước sự chứng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Chủ tịch Kim Nhật Thành gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh (28/11, năm 1958). Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Ngày 28/11/1958, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 28/11 đến 2/12/1958. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Triều Tiên, Thủ tướng Kim Nhật Thành tham dự Lễ mit tinh trọng thể của nhân dân Thủ đô Hà Nội chào mừng chuyến thăm hữu nghị Việt Nam của Chủ tịch Kim Nhật Thành từ 28/11 đến 2/12/1958. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Kim Nhật Thành xem những hình ảnh về thành tựu của Thủ đô Hà Nội (tháng 12/1958). Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Chủ tịch Kim Nhật Thành (bên phải) chủ trì Lễ đón Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu, thăm hữu nghị chính thức
CHDCND Triều Tiên, ngày 16/6/1961, tại sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Kim Nhật Thành hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, ngày 6/9/1988 trong chuyến thăm, dự Lễ kỷ niệm lần thứ 40 ngày thành lập nước CHDCND Triều Tiên và trao Huân chương Sao Vàng cho Chủ tịch Kim Nhật Thành, tháng 9/1988. Ảnh: Minh Điền – TTXVN
Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công với thiếu nhi Triều Tiên trong chuyến thăm Triều Tiên và trao Huân chương Sao vàng cho Chủ tịch Kim Nhật Thành.
Ảnh: Minh Điền – TTXVN
Nhân dân Thủ đô Bình Nhưỡng nồng nhiệt chào đón Chủ tịch nước Trần Đức Lương thăm chính thức CHDCND Triều Tiên, ngày 2/5/2002. Ảnh: Trọng Nghiệp – TTXVN
Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-il tại Lễ đón ở sân bay Bình Nhưỡng, ngày 16/10/2007, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Triều Tiên từ ngày 16-18/10/2007. Ảnh: Đinh Xuân Tuân – TTXVN
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Thủ tướng Nội các CHDCND Triều Tiên Kim Yong-il thăm chính thức Việt Nam, ngày 29/10/2007, tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhan Sáng –TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (Hà Nội, 6/8/2012). Ảnh: Trí Dũng-TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đồng chí Choe Thae-bok, Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên sang thăm Việt Nam (Hà Nội, 6/6/2016). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho thăm chính thức Việt Nam (Hà Nội, 30/11/2018). Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Sáng 26/2/2019, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đến Việt Nam, bắt đầu chuyến tham dự
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội và thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.
Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Lễ đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (Hà Nội, 1/3/2019). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh với các nghệ sĩ Việt Nam (tháng 3 năm 2019). Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un nắm tay nhau, thể hiện tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Triều Tiên (Hà Nội, 1/3/2019). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Triều Tiên Triều Tiên Kim Jong-un thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (Hà Nội, 1/3/2019).
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham quan Trưng bày ảnh "Quan hệ Việt Nam - Triều Tiên" do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện (Hà Nội, 1/3/2019). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yong thăm tổ hợp nghiên cứu, sản xuất thiết bị dân sự của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội (28/2/2019). Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Trẻ em lớp học mang tên Kim Nhật Thành của Trường Mẫu giáo Hữu nghị Việt – Triều (Hà Nội) vẽ bức tranh "Tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Triều Tiên". Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Tiết mục văn nghệ chào mừng của cô giáo và học sinh Trường Mẫu giáo Hữu nghị Việt – Triều tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Hà Nội, 22/2/2012). Ảnh: An Đăng – TTXVN
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Lê Quốc Doanh và Thứ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại Triều Tiên Ri Myong-san ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nông nghiệp giữa hai nước (Hà Nội, 30/10/2014). Ảnh: Đình Huệ - TTXVN
Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Quốc tế Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 9/10/2015, tại Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN phát
Thi đấu giao hữu bóng đá giữa hai đội tuyển Việt Nam và Triều Tiên trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), tối 17/5/2015. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đón Đại tướng, Bộ trưởng Bộ các Lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên Pak Yong-sik thăm chính thức Việt Nam, sáng 27/11/2015. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông thăm Cung thiếu nhi Vạn Cảnh Đài ở Thủ đô Bình Nhưỡng (12/4/2019).
Đoàn Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam biểu diễn trong Chương trình “Ánh dương Mùa Xuân” chào mừng Ngày lễ Thái Dương- Ngày sinh Chủ tịch Kim Nhật Thành, ngày 15/4/2019, tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN
Thủ đô Hà Nội với Hồ Gươm xanh mát giữa lòng Thành phố. Ảnh: TTXVN
Thủ đô Bình Nhưỡng ngày nay. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Khách sạn Vinpearl Luxury Landmark 81 và Đài quan sát Landmark 81 Sky View ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN
Đại lộ Ryo Myong ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên 
Tỉnh Lâm Đồng áp dụng khoa học công nghệ vào phát triển công nghiệp chế biến và bảo quản sau thu hoạch theo hướng hiện đại. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN 
Sản xuất cây giống trong vườn ươm. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên 
Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). Ảnh: Thành Đạt – TTXVN 
Tàu điện ngầm ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Tiêm vaccine phòng COVID-19 miễn phí cho người dân Việt Nam. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN
Khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân được thực hiện toàn diện tại Triều Tiên. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Nhà máy Alumina Tân Rai (Lâm Đồng). Ảnh: Chu Quốc Hùng-TTXVN
Nhà máy phân bón phốt phát Sunchon ở thành phố Sunchon. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Thu hoạch lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Duy Khương – TTXVN
Thu hoạch hoa quả tại Nông trang Kosan. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Mô hình nuôi cá tra theo chuỗi liên kết với doanh nghiệp tại An Giang. Ảnh: Vũ Sinh-TTXVN
Cá biển được mùa. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Cầu Vàng ở khu du lịch Bà Nà Hill (Đà Nẵng). Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN
Bể suối nóng tại khu Resort suối nóng Yang Tok. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Sản phẩm thép cán nguội của Công ty TNHH Một thành viên Hoa Sen Nghệ An. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Tổ hợp Luyện kim Kim Chek. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Phát triển điện gió, điện mặt trời ở Ninh Thuận. Ảnh: TTXVN
Tổ hợp chế tạo Cơ khí nặng Tae An. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Ảnh bến trái: Nhà máy sản xuất các loại da giầy Wonsan, tỉnh Kangwon. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Ảnh bên phải: Công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên tại Bắc Giang. Ảnh: Danh Lam – TTXVN
Ảnh bên trái: Hội đua bò Bảy Núi (An Giang). Ảnh: Duy Khương – TTXVN
Ảnh bên phải: Câu lạc bộ cưỡi ngựa. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Kể chuyện cho trẻ mầm non ở điểm trường Đồng Măng, Phú Thọ. Ảnh: Trung Kiên-TTXVN
Giờ học xếp hình của trẻ em Triều Tiên. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Trẻ em Việt Nam hôm nay. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Cung Học sinh Thiếu niên Vạn Cảnh Đài – trung tâm giáo dục tổng hợp ngoài giờ học của học sinh và thiếu niên. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Hoạt động văn hóa nghệ thuật tại không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Sân patin bên bờ sông Đại Đồng ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Học sinh trường THPT Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Học sinh Triều Tiên say mê nghiên cứu khoa học. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên 
Sinh viên Việt Nam giành 2 huy chương Vàng và 2 giải đặc biệt tại Cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế thế giới (WICO) năm 2019. Ảnh: TTXVN
Sinh viên Triều Tiên giành vô địch tại Giải Trí nhớ Thế giới lần thứ 28. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Nhân dân Thủ đô Bình Nhưỡng tham gia hoạt động chào mừng ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ảnh: Hãng thông tấn Triều Tiên
Việt Nam tham gia tích cực vào hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc. Ảnh: TTXVN phát

https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/trung-bay-anh-quan-he-truyen-thong-viet-nam-trieu-tien-va-dau-an-cua-lanh-dao-hai-nuoc-286000.html


top