Mỗi cổ vật là một “chứng nhân lịch sử” mang trong mình dấu ấn của một thời kỳ vàng son cùng những giá trị nghệ thuật được kết tinh qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân xưa. Qua đó, công chúng có cơ hội tiếp cận, khám phá và cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc và tinh hoa của di sản văn hóa Huế đang được trao truyền và tiếp nối qua nhiều thế hệ, từ đó góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.
Không chỉ là không gian trưng bày hiện vật, triển lãm còn là điểm hẹn văn hóa, nơi kết nối các nhà sưu tập cổ vật với công chúng yêu mến và trân trọng di sản Huế.
Tại triển lãm, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiếp nhận các hiện vật, tư liệu có giá trị do các nhà sưu tập trao tặng, gồm: 01 đĩa pháp lam, 01 sắc phong thời Thành Thái, 01 hộp gỗ đựng sắc phong và bộ tư liệu gồm các tờ tấu thời Duy Tân liên quan đến việc tu sửa các công trình kiến trúc triều Nguyễn. Đây là nguồn hiện vật, tư liệu quý, góp phần làm phong phú sưu tập của Bảo tàng, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa.