Hàng nghìn công nhân cùng trang thiết bị hiện đại đang duy trì nhịp độ thi công xuyên đêm "3 ca, 4 kíp" trên đại công trường dự án Sân vận động Hùng Vương.
Hiện thực hóa các mục tiêu đột phá về hạ tầng chiến lược và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW, hàng nghìn công nhân cùng trang thiết bị hiện đại đang duy trì nhịp độ thi công xuyên đêm "3 ca, 4 kíp" trên đại công trường dự án Sân vận động Hùng Vương thuộc Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội rộng hơn 9.000ha, tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỷ đồng.
Sân vận động lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn và hình tượng chim Lạc được triển khai trên diện tích 73,3ha thuộc phân khu B, trải dài trên địa bàn các xã Thường Tín, Tam Hưng, Thượng Phúc và Dân Hòa của Hà Nội, với sức chứa lên đến 135.000 chỗ ngồi theo tiêu chuẩn FIFA, có mái che đóng mở tự động, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng lớn... Sau 5 tháng khởi công, các nhà thầu đã triển khai đồng loạt và thi công liên tục cả ngày lẫn đêm các hạng mục, phấn đấu hoàn thành công trình vào giữa năm 2027, xác lập kỷ lục về thời gian xây dựng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam.
Các tổ thợ khẩn trương lắp dựng hệ giàn giáo và vận chuyển thép hộp phục vụ thi công công trình. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
Công nhân tập trung lắp dựng cốt thép cho hạng mục sàn tại công trường Sân vận động Hùng Vương. Ảnh: Lê Đông - TTXVN
- Nội dung: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN
-
https://vietnam.vnanet.vn/vietnamese/long-form/tren-cong-truong-sieu-du-an-san-van-dong-hung-vuong-446636.html